Clip:Gần tết xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhà sư đi xin

28/01/2013 13:05
Hoàng Lâm
(GDVN) - Khoác trên mình trang phục của nhà tu hành, những kẻ giả danh nhà sư xuất hiện ở mọi ngõ ngách phố phường Hà Nội để đi lừa đảo lòng từ bi của mọi người.
Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về sự xuất hiện của những kẻ giả danh các nhà sư đi xin tiền nhưng vẫn có rất nhiều người dân nhẹ dạ. Theo ghi nhận của phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, đa phần những kẻ giả danh nhà tu hành này "tung hoành" ở mọi ngóc ngách Hà Nội như quán ăn, quán gội đầu cắt tóc và xin tiền người đi đường...


Tờ báo người lao động dẫn lời của Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, khẳng định: Tất cả những “sư” đi khất thực, xin tiền đều là giả.

Vì theo quy định, sư nào khất thực hoặc quyên góp ngoài phạm vi chùa phải có giấy giới thiệu của Ban Thường trực Phật giáo tỉnh, thành. Tuy nhiên, đến nay, trên cả nước chưa có tỉnh, thành nào cấp giấy giới thiệu cho sư đi khất thực, quyên góp tiền.
Hoàng Lâm