Cô dâu bị trả vì "mất cái ngàn vàng" nghỉ học, đi du lịch

06/03/2012 17:57
Trúc Linh
(GDVN) -Buồn chuyện gia đình chồng cho rằng mình là nhân vật chính trong clip sex, Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi) đã nghỉ học, rời Cần Thơ đi du lịch.
Sáng 6/3, bà Đặng Thị Út ngụ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết con gái bà là Nguyễn Đặng Xuân Thùy đã rời Cần Thơ đi du lịch dự kiến một tuần sau một thời gian dài bị gia đình chồng chê hư hỏng, mất trinh và xuất hiện trên clip sex. Đến nay bà Út và gia đình vẫn khẳng định Xuân Thùy rất ngoan hiền và Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi) con trai chủ hãng nước đá Nguyễn Hoàng Năm ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là người đàn ông đầu đời của Thùy.

Duy và Thùy trong ngày cưới.
Duy và Thùy trong ngày cưới.
Đơn khởi kiện của Thùy sau khi nhận được tin Duy đăng ký kết hôn với người khác
Đơn khởi kiện của Thùy sau khi nhận được tin Duy đăng ký kết hôn với người khác


Còn ông Nguyễn Văn Ba (cha Xuân Thùy) cho biết đang tìm luật sư để tư vấn pháp luật để tìm cách đòi lại danh dự, uy tính của con gái ông. Theo ông Ba, ông đã cho Xuân Thùy nghỉ học vì những thành viên trong gia đình bận chuyện mưu sinh, không có thời gian đưa đón Thùy đến lớp dược tá trong khi Thùy không dám đi một mình.

Câu chuyện về đại gia sản xuất nước đá Nguyễn Hoàng Năm trả dâu vì nghi Xuân Thùy mất trinh, xuất hiện trên clip sex được báo chí phát hiện khi UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) ra quyết định tạm thu hồi giấy đăng ký kết hôn của con ông Năm (Nguyễn Phúc Duy) với một cô gái 18 tuổi ở xã Tân Bình. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết nguyên nhân là do vợ trước của Duy là Xuân Thùy khởi kiện hôn nhân. Lý do kiện là một năm trước Duy cưới Thùy nhưng không đưa đi làm giấy đăng ký kết hôn, nay bỏ vợ mà tòa án chưa có phán quyết cuối cùng nhưng Duy lại đi cưới vợ khác.

Theo ông Năm, con ông chưa làm giấy đăng ký kết hôn với ai nên chuyện đi lấy vợ ở Tân Bình, Phụng Hiệp (Hậu Giang) là chuyện bình thường, không vi phạm pháp luật. Lý do người cha này từ bỏ con dâu đã cưới với Duy một năm trước vì khoảng 10 ngày sau đám cưới gia đình xấu mặt với dòng tộc khi bà con chê cười, chế ngạo rằng ông giàu có, bỏ ra hàng trăm triệu đồng mà cưới cho con trai người vợ hư hỏng, hình ảnh xuất hiện đầy trên mạng internet. Lúc này con trai ông Năm cũng báo với cha mẹ rằng “vợ như ống bọng” nên suốt ngày Duy buồn bã bỏ đi nhậu vì cho rằng Thùy không còn trong trắng trước khi vào làm dâu.

Vậy là sui gia hai bên cũng đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp bằng buổi hòa giải vào ngày 31/1/2012. Tại buổi hòa giải, ông Nguyễn Văn Ba muốn gia đình ông Năm cho biết nguyên nhân dẫn đến chuyện tan vỡ hạnh phúc giữa Duy và Thùy. Vợ ông Ba trình bày rằng do gia đình ông Năm điện thoại nhờ rước con gái về chữa bệnh rồi sau đó Phúc Duy không hỏi thăm vợ trong lúc Xuân Thùy bệnh mà còn ghen.

Ông Năm trình bày “Khi vợ tôi bị bệnh sỏi thận đi không được thì Xuân Thùy giả bộ bệnh mà không chăm sóc mẹ chồng nên Thùy nhờ chị sui rước Thùy về”. Sau đó ông Năm hỏi “Tại sao còn vợ mà Phúc Duy đi lấy vợ mới”, ông Năm trả lời “Tôi có gặp trước với anh sui và hai bên thống nhất cho hai đứa chia tay vì nếu Xuân Thùy thương chồng thì sau khi về nhà anh sui phải trở lại nhà chồng còn đằng này bỏ đi 4-5 tháng mà không về”.

Trước khi kết thúc hòa giải, Xuân Thùy trình bày rằng “Duy không điện thoại hỏi thăm lúc vợ đang bệnh. Đề nghị nếu chia tay thì trả lại nữ trang đã gửi mẹ chồng và chiếc xe máy”. Trong khi đó, gia đình ông Năm cho biết bà Nguyễn Thị Hai (mẹ Duy) không hề giữ dùm Thùy 3,6 lượng vàng 24K như Thùy đã nói nên cuộc hòa giải bất thành. Sang ngày sau (1/2) Duy đến UBND phường Hưng Lợi làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) rồi xuống Tân Bình làm giấy đăng ký kết hôn với Võ Thị Phương Khanh.

Biết chuyện Duy làm xong giấy đăng ký kết hôn với người vợ mới, Xuân Thùy đến UBND xã Tân Bình nộp đơn khởi kiện. Sau đó hai ngày, UBND xã Tân Bình ra quyết định tạm thu hồi giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, ngày 14/2 Duy vẫn tổ chức đám cưới với Phương Khanh rồi rước dâu về Cần Thơ.

Cần nói rõ thêm tại tiệc cưới ở quê vợ của Duy (Tân Bình), sáng ngày 14/2 gia đình Xuân Thùy đã mang hình chân dung của Xuân Thùy với Phúc Duy dựng đối diện đám cưới gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Năm cho rằng hành động này của gia đình Xuân Thùy có thể là muốn gia đình ông chi tiền để rút lui. Tuy nhiên, ông Ba cho rằng ông Năm nói vậy là vu khống cho gia đình ông nên cần thiết phải làm rõ trắng đen.

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ) thì bà đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cái Răng kết hợp cùng công an quận này làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi cho Xuân Thùy. Bước đầu công an đã tìm được nơi phát tán đoạn phim sex mà ông Năm cho rằng nhân vật nữ chính là Xuân Thùy là từ nước ngoài.

Bà Nhung cho rằng cơ quan điều tra cần thiết phải vào cuộc làm rõ những hành vi tung tin Xuân Thùy là nhân vật trong clip sex để trả dâu gây tổn thương đến cô gái mới lớn của gia đình ông Năm.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) cho rằng đám cưới giữa Duy và Thùy khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi là đám cưới bất hợp pháp, không đúng Luật Hôn nhân gia đình. Vì không hợp pháp thì một trong hai có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật để ai về nhà nấy (nếu không có con chung, nợ chung, tài sản chung…). Khi có quyết định chính thức của tòa án thì cả Duy và Thùy được quyền kết hôn hợp pháp với người khác mà không ai có quyền ngăn cản.

Theo luật sư Thành, do hôn nhân của Duy với Thùy không hợp pháp nên không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vì vậy, UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) thu hồi giấy đăng ký kết hôn của Phúc Duy và Phương Khanh là trái pháp luật. “Tuy nhiên, để tránh xảy ra những hệ lụy khi hai bên (Duy và Thùy) xung đột căng thẳng mà gia đình Phương Khanh hiểu được chuyện thì chuyện tạm thu hồi giấy đăng ký kết hôn của Phúc Duy và Phương Khanh có thể chấp nhận được nhưng sau này phải cấp lại cho họ vì đây là hôn nhân hợp pháp.                                                                                    

Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"i
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Trúc Linh