Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Có thể động đất 6 độ richter, dân dáo dác

05/10/2012 10:10
“Động đất trưa 23.9 chỉ có 4,1 độ richter mà đã kinh khủng, cả huyện khiếp vía, bây giờ nói sẽ lên đến 6 độ richter làm sao mà sống nổi đây!” - bà Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Bắc Trà My, dáo dác.

 

Ngày 4.10, sau khi một loạt cơ quan truyền thông dẫn nguồn GS Cao Đình Triều (Hội KHKT địa vật lý Việt Nam) cho rằng động đất cực đại có thể xảy ra trong khu vực hồ chứa Thuỷ điện Sông Tranh 2 (TĐST 2 ) và kế cận có thể lên đến 6,0 độ richter, đã khiến lãnh đạo địa phương và nhân dân huyện Bắc Trà My rất hoang mang, lo lắng.

“Động đất trưa 23.9 chỉ có 4,1 độ richter mà đã kinh khủng, cả huyện khiếp vía, bây giờ nói sẽ lên đến 6 độ richter làm sao mà sống nổi đây!” - bà Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Bắc Trà My, dáo dác.

Cũng như bà Hiền, hàng trăm tiểu thương ở chợ này hầu như không quan tâm đến việc mua bán, mà tụm năm tụm bảy bàn tán về nguy cơ động đất cấp cao. Không chỉ người dân, ngay cả cán bộ cũng lo lắng.

Ông Hồ Cao Quý – Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, cho rằng động đất nếu xảy ra lúc bão số 7 đến thì sự kinh hoàng không tả xiết, phải kiến nghị tìm cách rút cạn nước lòng hồ sông Tranh thôi. Còn lãnh đạo chủ chốt của huyện Bắc Trà My thì từ chối không phát ngôn gì về Thủy điện Sông Tranh 2, sợ gia tăng thêm nỗi lo cho người dân.

Cẩm Lai - B.T.K/Dân Việt