Công an bắt khẩn cấp 8 người ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng

01/06/2013 13:39
Theo Tuổi Trẻ online
Tối 31-5, nguồn tin Bộ CA cho biết Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng VP Cơ quan cảnh sát điều tra (C44), Cục CS điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục CS kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến (C51) đã bắt khẩn cấp 8 nghi can.

Trong số tám đối tượng bị bắt, có ba người bị bắt tại Hà Nội, năm người bị bắt ở TP.HCM. Trong đó có Trương Hải Duy (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) - đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng.

Nguồn tin cho biết C50 và các đơn vị của Bộ Công an đã cùng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của Anh, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tiến hành điều tra trong khoảng hai năm để theo dõi, truy tìm dấu vết của nhóm tội phạm này. Xác minh của các cơ quan điều tra liên quốc gia cho rằng nhóm tội phạm này đã đánh cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng để chiếm đoạt ít nhất khoảng 300 triệu USD, tương đương hơn 6.000 tỉ đồng. Khi bị bắt, nhóm tội phạm đã tự động giao nộp nhiều ôtô hạng sang cùng các tài sản có giá trị lớn.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, ăn cắp thẻ tín dụng, thông tin của các công ty kinh doanh thương mại điện tử và thông tin về các hoạt động giao dịch qua mạng của nhiều công ty trên thế giới. Sau khi đánh cắp được thông tin, nhóm này rao bán thông tin, thẻ tín dụng trên các diễn đàn dành riêng cho giới hacker trên mạng Internet ở khắp nơi trên thế giới.

Từ những thông tin được rao bán này, các băng nhóm tội phạm ở nhiều quốc gia móc nối với nhau, sử dụng các thông tin về thẻ tín dụng để mua hàng qua mạng, rút tiền mặt. Tại VN, sau khi móc nối với các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài để mua, tiếp nhận thông tin về thẻ tín dụng, rút được tiền mặt hoặc mua hàng qua mạng, các đối tượng đã thành lập các trang web chuyên dùng vào mục đích cá độ bóng đá, đánh lô đề với quy mô hàng triệu USD và hàng trăm tỉ đồng.

Trang web đánh bạc chính thức của băng nhóm tại VN là trang lode365.com. Các đối tượng sử dụng các loại tài khoản ngân hàng dùng chuyển tiền đánh bạc dưới hình thức lô đề và tài khoản cá độ bóng đá trên trang web M88, ibet. Chủ trang lode365 là ông trùm và thành lập thêm hai trang web khác phục vụ cá độ bóng đá cũng như buôn bán tài khoản Credit Card trộm cắp được, thu lời bất chính hàng triệu USD.

Theo Tuổi Trẻ online