Công an nói vô tội, VKSND: “Bắt!”

26/05/2012 06:28
VKSND Dầu Tiếng đã ra lệnh bắt tạm giam nghi can gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Trước đó, Công an huyện Dầu Tiếng kết luận người này vô tội

Chiều 25-5, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng – Bình Dương xác nhận đã bắt giam Nguyễn Văn Sang (46 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) theo lệnh bắt tạm giam do VKSND huyện này ban hành ngày 23-5, nhưng từ chối cung cấp thông tin quanh vụ án này.

VKSND hai lần “lật kèo”

Sáng 1-2-2009, tại đường ĐT 750 thuộc xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, Sang điều khiển ô tô đến đoạn đường có khúc cua rẽ trái thì đâm phải xe máy chạy chiều ngược lại do bà V.T.L điều khiển chở theo 2 người. Tai nạn khiến cháu N.V.T (con bà L.) chết trên đường đi cấp cứu vì đa chấn thương, xuất huyết nội, bà L. và mẹ ruột bị thương khá nặng.

Công an nói vô tội, VKSND: “Bắt!” ảnh 1

Hai biên bản khám nghiệm hiện trường có nội dung trái ngược nhau

Theo tường trình của ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng, gửi Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết  ngày 25-3-2009 Cơ quan CSĐT công an huyện có quyết định không khởi tố vụ án hình đối với vụ tai nạn giao thông trên. Qua tin báo tố giác tội phạm và kiểm sát khám nghiệm hiện trường, VKSND Dầu Tiếng xác định vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã làm văn bản đề nghị Công an huyện Dầu Tiếng xử lý đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía công an vẫn giữ quan điểm của mình. Ngay sau đó, VKSND huyện Dầu Tiếng đã báo cáo tình hình cho VKSND tỉnh Bình Dương.

Tiếp đó, ngày 10-8-2011, VKSND huyện Dầu Tiếng đã “lật kèo” bằng cách  ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự trên của Công an huyện Dầu Tiếng đồng thời tự ra quyết định khởi tố vụ án, yêu cầu công an điều tra vụ tai nạn giao thông đúng pháp luật. Thực hiện yêu cầu của VKSND huyện, công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sang về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, ngày 12-1-2012, Công an huyện Dầu Tiếng chuyển hồ sơ sang VKSND huyện Dầu Tiếng kèm theo bản kết luận điều tra kết luận hành vi của Sang không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Như vậy, với lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang được viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng ký ngày 23-5 là lần “lật kèo” thứ 2 của VKSND huyện.

Biên bản hiện trường lúc rày, lúc khác

Trước đó, trong báo cáo gửi Huyện ủy Dầu Tiếng, ông Tuấn viết: “Trong vụ này theo hồ sơ ban đầu (biên bản khám nghiệm hiện trường và lời khai của những người biết sự việc) có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Sang so với kết quả điều tra và bản kết luận của công an là trái ngược lại”.

Cụ thể, theo ông Tuấn, hồ sơ, ghi nhận ban đầu cho thấy Sang lái xe chạy lấn sang trái 80-90 cm. Biên bản khám nghiệm hiện trường lần đầu: “Đoạn đường nhựa có cua vòng bên trái hướng về ngã tư Định Hiệp, mặt đường bằng phẳng, tầm nhìn của lái xe không bị che khuất…”.
Sau đó xuất hiện một biên bản khám nghiệm hiện trường khác với nội dung:  “Đoạn đường nhựa có cua vòng bên trái hướng về ngã tư Định Hiệp, mặt đường bằng phẳng, tầm nhìn của lái xe bị hạn chế…”. Kết luận điều tra của công an nêu nguyên nhân chính gây ra tại nạn là do bà L.  quay đầu nói chuyện với mẹ nên điều khiển xe gắn máy đi sang phần đường ô tô của Sang, dẫn đến tai nạn! Kết luận này được ban hành trong lúc Thượng tá Nguyễn Thanh Phương còn làm trưởng Công an huyện Dầu Tiếng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau vụ “bắt nhầm” ông Phan Châu Tuấn, mới đây ông Phương đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh chuyển về Phòng Tổ chức Công an tỉnh.

CQĐT làm sai lệch hồ sơ vụ án?

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Phan Châu Tuấn cho biết Nguyễn Văn Sang bị bắt để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Vụ án này ông Tuấn từng báo cáo Huyện ủy Dầu Tiếng về việc CQĐT huyện Dầu Tiếng có hành vi làm sai lệch hồ sơ theo hướng có lợi cho Sang. Mới đây VKSND Tối cao đã vào cuộc điều tra nghi vấn làm sai lệch hồ sơ vụ án theo hướng có lợi cho Nguyễn Văn Sang.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ/Người lao động

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy