Cuối tuần cả nước có mưa, miền bắc đề phòng tố lốc

11/09/2011 06:22
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay (11/9), Hà Nội và cả nước có mưa, mưa to và có dông, miền Bắc đề phòng có tố lốc và gió mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay thời tiết cả nước mát mẻ và có mưa rào.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Cả nước có mưa và mưa rào. (Ảnh minh họa)
Cả nước có mưa và mưa rào. (Ảnh minh họa)

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ