Cứu ngư dân bị hôn mê trên biển

15/04/2016 07:20
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Một ngư dân bị thụt lưỡi, co giật, sùi bọt mép, hôn mê, rất nguy hiểm tính mạng, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Chiều tối 14/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết tàu SAR 412 của Danang MRCC đang trên đường đưa ngư dân gặp nạn vào bờ.

Theo đó, vào hồi 15h20 ngày 14/4, Danang MRCC nhận được thông tin: Tàu QNa 92645TS có thuyền viên tên Đỗ Hùng (57 tuổi, trú tại Cẩm An, Hội An, Quảng Nam) bị thụt lưỡi, co giật, sùi bọt mép, hôn mê từ lúc 12h20 ngày 14/4, rất nguy hiểm tính mạng, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu do ông Đỗ Hạnh làm thuyền trưởng, đang ở vùng biển có tọa độ 16034N - 108047E.

Các thuyền viên tàu SAR 412 trong một lần huấn luyện trên biển. Ảnh: Hoàng Tuấn
Các thuyền viên tàu SAR 412 trong một lần huấn luyện trên biển. Ảnh: Hoàng Tuấn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Danang MRCC đã kết nối với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để Bác sỹ hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân.

Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 xuất kích đi cứu nạn lúc 16h00 cùng ngày.

Đến 18h30 ngày 14/4, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNa 92645TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để Bác sỹ cấp cứu. Lúc 18h45 cùng ngày tàu SAR 412 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng.

Dự kiến đến 21h10 ngày 14/4 tàu SAR 412 đưa nạn nhận về đến Đà Nẵng.

HOÀNG TUẤN