Cứu tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển

22/03/2016 13:11
THÙY LINH
(GDVN) - Khi tàu cá cùng 10 ngư dân đang chạy ra vùng biển Hoàng Sa thì tàu bị gãy trục lắp, thuyền trưởng phát tín hiệu nhờ cứu khẩn cấp.

Trưa ngày 22/3, tàu Biên phòng thuộc Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) đã kéo tàu cá bị nạn của ngư dân Quảng Nam vào cảng Cửa Đại (TP Hội An) an toàn.

Tàu biên phòng đã kéo tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh T.L
Tàu biên phòng đã kéo tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh T.L

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 21/3, khi đang chạy ra vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam để đánh bắt thủy sản, tàu cá QNa 94592TS cùng 10 ngư dân do anh Hà Thanh Bình (SN 1978, trú thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, tàu bị gãy trục lắp.

Lúc này tàu cá cách bờ biển Hội An hơn 60 hải lý, không khắc phục được, thả trôi ở vị trí 16005’N – 1090 22’E. Thuyền trưởng Bình phát tín hiệu nhờ cấp cứu khẩn cấp.

Nhận tín hiệu, chiều cùng ngày, tàu Biên phòng BP 43.12.01 thuộc Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã xuất bến đi cứu hộ, cứu nạn.

Đến tối cùng ngày, tàu biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ.

10 ngư dân cùng tàu cá bị nạn cập cảng an toàn trong niềm vui của các gia đình thuyền viên. Ảnh: T.L
10 ngư dân cùng tàu cá bị nạn cập cảng an toàn trong niềm vui của các gia đình thuyền viên. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, trong lúc kéo tàu cá vào bờ, thời tiết trên biển rất xấu, sóng to gió lớn nên công tác lai dắt rất khó khăn và vất vả. Dây kéo đứt liên tục.

Vượt qua sóng lớn, khoảng 9h sáng ngày 22/3, tàu biên phòng đã đưa được tàu cá QNa 94592TS cùng 10 ngư dân vào bờ an toàn trong niềm vui của nhiều gia đình người thân thuyền viên.

Theo thuyền trưởng Hà Thanh Bình, thiệt hại chuyến đi biển này gần một trăm triệu đồng.

THÙY LINH