Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

ĐB Quốc hội: "Phải sản xuất thuốc độc để “xử” tồn đọng án tử hình"

01/11/2012 10:55
Minh Anh
(GDVN) - Mở đầu phiên thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nhiều đại biểu lên tiếng gay gắt về việc số lượng án tử hình tồn động lớn, kéo dài do không có thuốc độc, gây nên lo lắng trong một bộ phận xã hội.
Sáng nay (1/11), Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. 
Đại biểu Đặng Công Lý (Bình Định) nói: “Hiện số lượng án tử hình tồn đọng lớn kéo dài nhưng không có thuốc độc để thi hành án dẫn đến lo lắng, bất an trong xã hội. Đề nghị ngành chức năng đề nghị sản xuất trong nước". Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hà (Nghệ An) nêu ý kiến: "Luật Thi hành án hình sự đã có hiệu lực được 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện, trong khi Nghị định hướng dẫn đã nêu ra 3 loại thuốc nhưng đến nay vẫn không có. Làm luật mà không tính ra việc bí thuốc độ dẫn đến trên 400 trường hợp án tử hình vẫn phải chờ”. 

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) thẳng thắn nêu vấn đề, cần có giải pháp để thi hành án tử hình được kịp thời. Theo nhiều ý kiến cử tri, tình trạng thiếu thuốc này dẫn đến việc gây áp lực cho các trại giam, cơ quan chức năng, chính người bị lãnh án, người thân và lo lắng của xã hội.
Giải tỏa một phần lo lắng từ phía cử tri và đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc nhập thuốc độc là rất khó khăn vì phía Châu Âu, nơi sản xuất chủ yếu việc này rất “chống” việc các nước nhập thuốc độc để thi hành án tử hình mà chỉ cho phép chữa bệnh dẫn đến việc nhập thuốc độc của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện chúng tôi đang cùng Bộ Công an tiến hành nghiên cứu để từng bước sản xuất thuốc độc ở trong nước để phục vụ  công tác này” – bà Tiến cho biết.  
Minh Anh