Đà Nẵng: Cháy dữ dội tại sân bay dã chiến cũ

03/05/2012 08:12
Theo Nguyễn Tú - Quang Duẩn/Thanh Niên
Từ chiều đến tối 2.5, đám cháy tại đồi 300, sân bay dã chiến cũ, thuộc tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bùng phát dữ dội.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, vụ cháy xảy ra lúc 14 giờ 30 phút ngày 2.5 nhưng do không có đường công vụ nên xe cứu hỏa không thể vào hiện trường.

Cháy rừng Nam Hải Vân
Đám cháy bùng phát dữ dội - Ảnh: N.Tú

Lực lượng cứu hỏa hơn 300 người gặp rất nhiều khó khăn; phải cắt rừng hơn 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường, dùng rựa và máy thổi để ngăn đám cháy lan xuống bên dưới. Đến 20 giờ, lửa đã thiêu rụi khoảng 17 ha rừng trên 20 năm tuổi. Đám cháy tiếp tục lan nhanh lên đỉnh đèo phía Thừa Thiên-Huế, đe dọa các khu rừng già, rừng nguyên sinh.

Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cho biết, tại các khu vực: Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên và TP.Lào Cai (Lào Cai); Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Con Cuông (Nghệ An) đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ cháy tại các khu vực rừng trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Phú Yên, Thái Nguyên và 37 khu vực khác thuộc Bắc Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nam, Khánh Hòa, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ngãi, Ninh Bình đang ở cấp nguy hiểm.

Theo Nguyễn Tú - Quang Duẩn/Thanh Niên