Đà Nẵng kiện toàn bộ máy, bầu đủ ba chức danh lãnh đạo chủ chốt

09/07/2018 17:18
Tấn Tài
(GDVN) - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn giới thiệu xem xét bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX (2016-2021) đã tổ chức phiên họp về công tác nhân sự, bầu ba chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng đã bầu đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: TT
Hội đồng nhân dân Đà Nẵng đã bầu đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành phiên họp về công tác nhân sự và thống nhất một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7.

Kỳ họp lần này đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Tuy nhiên, trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân một số chức danh chủ chốt của hai cơ quan này còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu quay trở lại làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

"Tại phiên họp này, chúng ta sẽ xem xét bầu các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021”, ông Trung nói.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản giới thiệu ông Đặng Việt Dũng – Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Giới thiệu ông Lê Minh Trung – Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân, thay thế ông Nguyễn Xuân Anh đã được cho thôi giữ chức vụ này trước đó vì bị kỷ luật.

Ban đầu, kỳ họp này dự kiến sẽ không xem xét bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân vì chức danh này thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý. 

Thời điểm đó, Ban Bí thư chưa có văn bản cho ý kiến nên Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa xem xét bầu.

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng nhóm họp trong tình trạng chưa từng có

Tuy nhiên, đến cuối ngày làm việc thì Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn giới thiệu với Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Kết quả bỏ phiếu, 48/48 đại biểu (100%) thống nhất bầu ông Lê Minh Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

44/48 (91,67%) đại biểu thống nhất bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

47/48 (97,2%) đại biểu bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngày mai (10/7), kỳ họp thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc.

“Kỳ họp lần này sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận, kiến nghị các giải pháp căn cơ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018.

Và một số chủ lớn của thành phố. Đồng thời, cũng sẽ tập trung chất vấn những vấn đề cụ thể mà thực tiễn đặt ra và cử tri quan tâm”, ông Trung cho hay.

Tấn Tài