Đã có 8 người chết và mất tích do lũ tại miền Trung

07/11/2011 05:39
NP
(GDVN) - Từ ngày 4/11 đến nay, đã có 7 người chết, 1 người mất tích do lũ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định.

Báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư cho thấy, đợt mưa lũ lớn xảy ra từ ngày 4/11 đến nay trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đã khiến 7 người chết và mất tích. Cùng với đó, hàng nghìn ha lúa, hoa màu và nhà cửa bị ngập úng.

Riêng trên địa bàn Quảng Nam có mưa lớn gây lũ quét ở nhiều nơi tại các huyện miền núi. Trận lũ ống gây ngập trên tuyến đường ĐT 611 đoạn qua địa bàn khu vực Cầu Sắt Bà Dinh (thuộc xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) làm chết 4 người.

Sáng sớm 5/11, người dân địa phương phát hiện 2 xe máy cùng thi thể 3 nạn nhân nằm vướng trong các thân cây tại đây, bèn cấp báo chính quyền địa phương.

Trong mấy ngày vừa qua, nước lũ đã dâng rất nhanh gây thiệt hại lớn về người và của tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng và Quảng Nam. (Ảnh minh họa)
Trong mấy ngày vừa qua, nước lũ đã dâng rất nhanh gây thiệt hại lớn về người và của tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng và Quảng Nam. (Ảnh minh họa)

Các nạn nhân gồm Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1968, trú xã Quế Thuận, Sơn) chở theo con nhỏ tên Võ Nhật Trường (SN 2005, học sinh lớp 1, trường tiểu học Quế Thuận) trên xe máy BKS 53S9-3453 đi từ Quế Sơn về Nông Sơn, và Phạm Tánh (SN 1985) chở Võ Văn Phúc (SN 1989, cùng trú xã Quế Minh, Nông Sơn) trên xe máy BKS 92N4-3753 đi từ Nông Sơn về Quế Sơn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lũ đã làm một người mất tích, đó là em Nguyễn Hữu Khang, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Long Quảng (huyện Nam Đông), do bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm Khe Biên, xã Thượng Long, huyện Nam Đông. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đông đang triển khai tìm kiếm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống; đến tối 6.11, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,75m, dưới báo động 2: 0,45m; trên sông Bồ tại Phú Ốc: 2,85m, dưới báo động 2: 0,15m; trên sông Hương tại Huế: 1,4m, trên báo động 1: 0,4m; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,2m , trên báo động 1: 0,7m; trên Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,45m, trên báo động 1: 0,45m.

Dự báo, đêm 6.11 và sáng 7.11, mực nước trên các sông ở Nam Trung Bộ sẽ lên, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Do vậy, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

Cũng theo Trung tâm DBKTTV T.Ư, sáng nay (7/11), mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

NP