Đã tìm thấy thi thể bé trai trong vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn tại Khe Ang

24/09/2013 12:56
Xuân Hoà
(GDVN) - Thi thể cháu Vũ Bá Hải được phát hiện trên sông Lam đoạn chảy qua xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cách nơi chiếc xe gặp nạn hơn 100km.
Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 23/9 một số người dân tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện xác một bé trai khoảng 7 - 9 tuổi,  đầu cắt tóc ngắn 3 phân, mặc quần áo kiểu comple nâu sọc, trên cổ có đeo vòng bạc đang trôi trên sông Lam chảy qua địa bàn địa phương này.
Ngay sau đó thông tin trên được báo lên chính quyền địa phương. Đến 15 giờ 30 thi thể bé trai trên đã được đưa lên bờ. Tuy nhiên, xác bé trai trên đã bị phân huỷ nặng, biến dạng nên rất khó để xác định được danh tính.

Trước đó, vào khoảng 6h45 sáng ngày 22/9 khi nước Khe Ang rút chiếc xe gặp nạn và 4 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy
Trước đó, vào khoảng 6h45 sáng ngày 22/9 khi nước Khe Ang rút chiếc xe gặp nạn và 4 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy

Thông tin trên cũng nhanh chóng được báo lên chính quyền huyện Nghĩa Đàn nơi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm thi thể cháu Vũ Bá Hải (9 tuổi, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) là nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy trong vụ xe bị 7 chỗ bị lũ cuốn làm 5 người mất tích vào chiều ngày 19/9 tại cầu đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Nhận được thông tin Công an huyện Nghĩa Đàn đã nhanh chóng báo cho người nhà cháu Hải. Qua những đặc điểm nhận dạng và trang phục thi thể bé trai vừa vớt được tại xã Vĩnh Sơn đều khớp với của cháu Hải trước khi gặp nạn.
Sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn và người nhà cháu Hải đã nhanh chóng vượt 120km đến địa điểm phát hiện xác bé trai trên để tiến hành xác nhận lần cuối.

Lực lượng cứu hộ đã kéo chiếc xe gặp nạn lên bờ và đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn để phục vụ công tác điều tra vào trưa ngày 22/9
Lực lượng cứu hộ đã kéo chiếc xe gặp nạn lên bờ và đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn để phục vụ công tác điều tra vào trưa ngày 22/9

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 45 ngày 22/9 chiếc xe và 4 nạn nhân trong vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn đã được tìm thấy khi nước sông rút nhanh và chiếc xe hiện lên khi nổi lên trên một gò đất bồi bên dòng Khe Ang, thuộc xóm Hồng Cường, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 500m.

Các nạn nhân trong xe được tìm thấy được xác định là: bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn), chị Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cháu Võ Thị Linh (SN 2002, con gái chị Nga) và bà Phạm Thị Dương (SN 1969, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Khánh; thông gia với bà Nhâm).
Sau khi tiến hành truc vớt các nạn nhân lên lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và khâm lượm rồi đưa các nạn nhân về nhà làm lễ an táng. Chiếc xe gặp nạn sau đó cũng được kéo lên đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn để phục vụ công tác điều tra.
Như trước đó báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19/9 tại Km 46+30 thuộc tỉnh lộ 531 đoạn chạy qua khu vực đập cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xe ô tô 7 chỗ mang  BKS 37A 090.31  do ông Trương Văn Thái (SN 1954, cán bộ Thanh tra Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An) điều khiển.
Nỗi đau của những thân nhân của các nạn nhân bị lúc cuốn tại Khe Ang
Nỗi đau của những thân nhân của các nạn nhân bị lúc cuốn tại Khe Ang

Khi đến địa điểm trên do mấy ngày qua ở đây có mưa lớn khiến nước đã ngập sâu đập cầu tràn Khe Ang nên khi chiếc xe đi qua đã bị nước cuốn trôi xuống khe. Lúc này chỉ có ông Thái và ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngồi phía đầu xe là kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Còn 5 nạn nhân ngồi sau đều là phụ nữ và trẻ em đã bị nước cuốn mất tích cùng chiếc xe.
Ngay sau khi xảy vụ tai nạn trên chính uyền địa phương xã Nghĩa Hồng, chính quyền huyện Nghĩa Đàn, chính quyền thị xã Thái Hoà, Công an huyện Nghĩa Đàn, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, lực lượng cứu hộ tỉnh Nghệ An …  đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành tìm kiếm tung tích chiếc xe và năm nạn nhân mất tích. 
Xuân Hoà