Đã xác định danh tính tài xế “xe điên” Fortuner đâm chết 3 người

27/05/2013 20:23
Ken Nguyễn
(GDVN) - Ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng là anh Trần Việt Kiên cùng hai mẹ con chị Trần Thị Vở và cháu Nguyễn Đức Trường (là chị vợ) đi thăm bố vợ ở bệnh viện. Đáng thương tâm, chị Vở còn đang mang thai 3 tháng.
Chiếc xe Toyota Fortuner bị lật ngửa
Chiếc xe Toyota Fortuner bị lật ngửa

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết của 3 người chiều 26-5 tại Hà Nội, đến chiều 27- 5, danh tính những người điều kiển chiếc ô tô gây tai nạn đã được làm rõ. Tài xế điều khiển xe là ông Nguyễn Mạnh Chí (SN 1959, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa- Hà Nội). Trên xe còn có anh Hoàng Đình Lập (SN 1967, ở xã Đại Án, huyện Thanh Trì- Hà Nội) và một người khác. Sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Mạnh Chí cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên ngày 27- 5, Đại tá Đào Thanh Hải, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết do vụ tai nạn nghiêm trọng chiều 26- 5 làm 4 người chết nên PC45 đã vào cuộc, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để điều tra, làm rõ.


Cùng ngày, Thượng tá Đinh Công Dụng – Trưởng công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đây là một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn nên cơ quan điều tra đang tích cực điều tra và thận trọng từng bước. 

Đến sáng 27- 5, nửa ngày sau khi xảy ra tai nạn, một trong số 3 người đi trên chiếc xe Toyota Fortuner đã đến cơ quan công an trình diện. Tuy nhiên, danh tính của tài xế này hiện chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Một nguồn tin từ Công an huyện Phúc Thọ tiết lộ, người đứng đăng ký chiếc xe gây tai nạn thảm khốc, khiến 3 người chết tại chỗ là Nguyện Mạnh Trí, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo tìm hiểu, danh tính của các nạn nhân gồm: anh Trần Việt Kiên (33 tuổi) chở chị của vợ là chị Trần Thị Vở (35 tuổi) cùng cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, là con của chị Vở). Cả ba đều trú tại xã Tam Điệp, huyện Phúc Thọ và đang trên đường đi thăm bố chị Vở đang trị bệnh ở Viện 105 Thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Điều đau lòng, theo tiết lộ của gia đình nạn nhân, chị Vở còn đang mang thai 3 tháng.

Như đã đưa, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 chiều 26-5, tại quốc lộ 32 đoạn qua xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ - Hà Nội.
 


Trong lúc anh Trần Việt Kiên chở chị Vở và cháu bé bằng xe máy theo hướng Trung tâm Hà Nội - thị xã Sơn Tây thì có một chiếc xe ô tô Toyota Fortuner màu đen mang biển kiểm soát 29A- 168.78 phóng như điên theo hướng ngược lại.
 
Bất ngờ, chiếc ô tô đâm thẳng vào xe máy. Cú tông ở tốc độ cao gây ra một sức bật mạnh khủng khiếp, khiến chị Vở bay lên mái nhà; anh Kiên cùng cháu bé đều văng ra xa và cả 3 đều tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục đâm gãy một cột đèn, 2 cột điện bằng bê tông rồi đâm vào gốc cây khiến 4 bánh xe chổng vó lên trời. Ngay sau khi xảy ra vụ tại nạn, 3 người ngồi trên xe ô tô bị thương nhẹ rời khỏi hiện trường. Chiếc xe ô tô gây tai nạn hư hỏng nặng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ./.


Ken Nguyễn