Đã xác định được thủ phạm lái xe tông Trung tá CSGT gẫy răng

29/04/2014 06:27
QUỐC TOẢN
(GDVN) - “Rất có thể đối tượng tông gãy răng Trung tá CSGT đã tẩu thoát sang Lào”, ông Phạm Thanh Hùng, trưởng công an xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc) nhận định.

Liên quan đến vụ tài xế ô tô mang biển kiểm soát Lào tông gãy răng Trung tá CSGT rồi bỏ trốn, ngày 28/4, ông Phạm Thanh Hùng, trưởng Công an xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết, hiện tại lực lượng Công an chính quy của huyện Ngọc Lặc đã cơ bản rút khỏi địa bàn xã Thúy Sơn - nơi nghi ngờ những đối tượng lái xe biển số Lào đang lẩn trốn.

Cũng theo nguồn tin PV tiếp cận được, trước đó vào tối ngày 24/4, một người dân của xã Thành Lập (tiếp giáp với xã Thúy Sơn) phát hiện thấy một người đàn ông lạ (nghi ngờ là tài xế lái xe biển số Lào) có nhiều đặc điểm nhận dạng như cơ quan chức năng mô tả, đã rời xã Thúy Sơn sang xã Thành Lập rồi hướng ra quốc lộ 15A lên phía tây Thanh Hóa.

“Nếu thông tin của người dân là chính xác thì giờ này đối tượng có khi đã về đến đất Lào ”, ông Hùng đưa ra nhận định.

Tuy vậy đến nay việc truy tìm đối tượng nghi bỏ trốn vào rừng Lam Kinh vẫn được giao cho một số trinh sát phối hợp với lực lượng Công an xã và các tổ an ninh thôn bản của xã Thúy Sơn theo dõi: “Lực lượng công an xã vẫn đang cố gắng truy tìm manh mối về các đối tượng ngồi trên xe mang biển số Lào. Tuy nhiên, rất có thể đối tượng đã thoát khỏi địa bàn xã Thúy Sơn từ trước khi lực lượng cảnh sát tiến hành bao vây khu vực rừng Lam Kinh từ chiều 24/4”, ông Hùng cho hay.

Chiếc xe "điên" mang biển số Lào tông thẳng trung tá CSGT gẫy răng cửa
Chiếc xe "điên" mang biển số Lào tông thẳng trung tá CSGT gẫy răng cửa

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng đi trên xe mang biển số Lào tông tông gãy răng CSGT ngụ tại cụm bản Lạc Sao, huyện Khamkeuth, tỉnh Borikhamxay (Lào). Đây được coi là một trong những điểm nóng có nhiều đối tượng có “máu mặt” cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy trên đất Lào.

Cũng trong sáng ngày 28/4, dẫn nguồn tin được đăng tải trên tờ VnExpress.net cho hay, một trong số các đối tượng ngồi trong xe biển số Lào được xác định là nghi can bị truy nã đặc biệt (hiện đang bị tạm giữ tại Công an Chương Mỹ) có liên quan vụ buôn bán 40 bánh heroin bị phá vào tháng 6/2013. Tuy nhiên danh tính người này chưa được tiết lộ.

Trước đó, vào trưa ngày 24/4, khi Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 3 (Công an Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua dốc Khế, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc) thì nhận được thông báo phối hợp, chặn bắt xe ô tô mang BKS của nước Lào UN -6069 lưu thông hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Xe CSGT cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi
Xe CSGT cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi

Không lâu sau đó, phát hiện ra chiếc xe trên đang chạy với tốc độ cao, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tài xế (chưa rõ danh tính) đã liều lĩnh tông thẳng vào xe của CSGT làm một CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã nhanh chóng tẩu thoát vào khu vực rừng Lam Kinh, thuộc địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Được biết, đây là chiếc xe vi phạm luật giao thông chạy quá tốc độ, bị CSGT trạm Miếu Môn (Công an TP Hà Nội) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng lúc lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm, 1 trong 4 đối tượng đã nhanh tay dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xe rồi rú ga đâm bật cổng rào chắn đồn Công an huyện Chương Mỹ, tháo chạy ra đường Hồ Chí Minh ngược về Thanh Hóa.

Nhận được tin báo của Công an huyện Chương Mỹ, lực lượng CSGT Thanh Hóa tổ chức lực lượng chặn bắt. Khi đang ra lệnh dừng xe thì tài xế không chấp hành, tông xe thẳng vào lực lượng cảnh sát khiến trung tá Lê Văn Duẩn bị thương gãy răng cửa. Chiếc xe chuyên dùng của CSGT bị  hỏng phần đuôi xe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức truy tìm tài xế manh động, hung hãn tông trung tá CSGTđể xử lý.

QUỐC TOẢN