Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng C50 tử vong tại phòng làm việc

04/05/2018 10:53
XUÂN QUANG
(GDVN) - Một nguồn tin thuộc Bộ Công an vừa xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin trên.

Sáng nay (4/5), một nguồn tin từ phía Bộ Công an (đề nghị giấu tên) nói với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được phát hiện đã tử vong tại phòng làm việc (trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Hiện tại, Bộ Công an cũng chưa công bố chính thức thông tin vụ việc liên quan tới ông Dũng. "Cơ quan chuyên môn đang hoàn tất các thủ tục có liên quan để làm rõ vụ việc liên quan tới cái chết của cán bộ này", nguồn tin này nói và cho biết thêm, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông Dũng.

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được phát hiện đã tử vong tại phòng làm việc. Ảnh của Báo Pháp luật Việt Nam.
Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được phát hiện đã tử vong tại phòng làm việc. Ảnh của Báo Pháp luật Việt Nam.

Cách đây không lâu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (60 tuổi, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao - C50, Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

XUÂN QUANG