Đại úy, trưởng công an xã đánh bạc bị đuổi khỏi ngành

07/08/2012 15:51
Hoàng Minh
(GDVN) - Sáng ngày 7/8, Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh - nguyên Đại úy, Trưởng công an xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài).
Sáng ngày 7/8, Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh - nguyên Đại úy, Trưởng công an xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài), Đỗ Văn Tích - chủ DNTN Hồng Phúc, ông Đặng Bá Tám - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thái Dương và ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Ngoại thương để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.
Trước đó, khoảng 20 giờ tối 27/7, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang 4 người trên đang đánh phỏm ăn tiền tại một căn nhà trên đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài). Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 7,5 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Phước đã tước quân tịch, loại ra khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Văn Thanh.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Minh