Đám tang rải tiền thật

03/06/2012 05:37
Sáng sớm 2-6, một đoàn xe tang xuất phát từ khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) di chuyển trên các đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, vòng xoay trung tâm, đường Hùng Vương (thuộc quốc lộ 56) để di quan người quá cố về nghĩa trang Bầu Chinh.
Suốt lộ trình, từng nắm giấy vàng mã được tung ra, trong đó còn có cả tiền giấy thật với mệnh giá các loại từ 500 đồng đến 5.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước VN phát hành. Người đi đường chạy ra tranh thủ nhặt, bất kể xe cộ qua lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dân tỏ ra bức xúc trước hành vi “xả rác” đồng tiền quốc gia như thế.

Đám tang rải tiền thật ảnh 1

Tiền thật được rải vương vãi trên đường. Ảnh: NĐ.VŨ

Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre), tại điểm e Điều 10 Thông tư 04 ngày 21-1-2011 của Bộ VH-TT&DL quy định: Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 1-3 triệu đồng theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 75 ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

NĐ.VŨ - T.HIỂU/Pháp luật TPHCM