Đắng lòng, đồ chơi của HS mầm non Kim Bon là lốp xe... và dây thép gai

03/03/2012 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - Không có đồ chơi, đồ dùng học tập, HS mẫu giáo ở xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La dùng lốp ô tô hỏng làm đu quay, chơi đánh đu trên dây thép gai..
80% trẻ mẫu giáo ở Kim Bon, Phù Yên, Sơn La đang phải học tạm, học nhờ ở Nhà văn hóa bản, nhà y tế bản. Cơ sở trường lớp tồi tàn, tạm bợ và chưa được kiên cố hóa. Ngoài những vật dụng do giáo viên mầm non tự đóng góp, bỏ tiền túi ra mua để trang bị cho lớp học của mình. Các lớp mầm non ở xã Kim Bon không hề được trang bị thêm bất cứ một loại đồ dùng học tập nào, một loại đồ chơi nào khác... Bản Suối Kếnh cách Trung tâm xã Kim Bon 3 Km. Suối Kếnh cũng là một trong những bản có số học sinh mẫu giáo đông nhất (27 học sinh) và đi học đảm bảo quân số nhất xã Kim Bon. Tuy nhiên, lớp mẫu giáo của Suối Kếnh vẫn đang phải học nhờ, học tạm ở Nhà văn hóa bản. Ngoài những bức tranh giáo viên tự trang trí, một vài mẫu bút chì, bút sáp màu... lớp học này không có bất cứ một đồ chơi nào khác dành cho trẻ.
80% trẻ mẫu giáo ở Kim Bon, Phù Yên, Sơn La đang phải học tạm, học nhờ ở Nhà văn hóa bản, nhà y tế bản.

Cơ sở trường lớp tồi tàn, tạm bợ và chưa được kiên cố hóa. Ngoài những vật dụng do giáo viên mầm non tự đóng góp, bỏ tiền túi ra mua để trang bị cho lớp học của mình. Các lớp mầm non ở xã Kim Bon không hề được trang bị thêm bất cứ một loại đồ dùng học tập nào, một loại đồ chơi nào khác...

             
Bản Suối Kếnh cách Trung tâm xã Kim Bon 3 Km. Suối Kếnh cũng là một trong những bản có số học sinh mẫu giáo đông nhất  (27 học sinh) và đi học đảm bảo quân số nhất xã Kim Bon. Tuy nhiên, lớp mẫu giáo của Suối Kếnh vẫn đang phải học nhờ, học tạm ở Nhà văn hóa bản.

Ngoài những bức tranh giáo viên tự trang trí, một vài mẫu bút chì, bút sáp màu... lớp học này không có bất cứ một đồ chơi nào khác dành cho trẻ.
Tuy nhiên, Nhà văn hóa Bản Suối Kếnh cũng đang ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Tuy nhiên, Nhà văn hóa Bản Suối Kếnh cũng đang ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. 
Những miếng ghỗ ghép này có thể rơi bất cứ lúc nào
Những miếng ghỗ ghép này có thể rơi bất cứ lúc nào
Những ngày này, học sinh đến lớp vừa phải học vừa đốt thàn củi để sưởi ấm
Những ngày này, học sinh đến lớp vừa phải học vừa đốt thàn củi để sưởi ấm

Em bé này đang chơi đánh đu trên dây thép gai khi chúng tôi đến. Thấy có người lạ, bé càng hồn nhiên đưa mạnh hơn mà không hề biết sẽ nguy hiểm
Em bé này đang chơi đánh đu trên dây thép gai khi chúng tôi đến. Thấy có người lạ, bé càng hồn nhiên đưa mạnh hơn mà không hề biết sẽ nguy hiểm
Bản Suối Lẹt cách Trung tâm xã Kim Bon 18 Km. Mầm non ở đây cũng đang phải học nhờ ở tầng 1 của Nhà văn hóa bản. Không chỉ không có trường lớp, lớp mầm non của bản Suối Lẹt còn không có bàn ghế và bất cứ một đồ dùng học tập, đồ chơi nào.
Bản Suối Lẹt cách Trung tâm xã Kim Bon 18 Km. Mầm non ở đây cũng đang phải học nhờ ở tầng 1 của Nhà văn hóa bản. Không chỉ không có trường lớp, lớp mầm non của bản Suối Lẹt còn không có bàn ghế và bất cứ một đồ dùng học tập, đồ chơi nào.
Đây là những bức vẽ ít ỏi được trang trí, treo trong lớp học
Đây là những bức vẽ ít ỏi được trang trí, treo trong lớp học
Không có bàn, có ghế cho học sinh ngồi học, cô giáo đứng lớp ở đây đã phải kê tạm những tấm ghỗ và dặn học sinh mang thêm ghế con đến lớp để ngồi tập tô, tập viết...
Không có bàn, có ghế cho học sinh ngồi học, cô giáo đứng lớp ở đây đã phải kê tạm những tấm ghỗ và dặn học sinh mang thêm ghế con đến lớp để ngồi tập tô, tập viết...
Bản Suối Pa, cách Trung tâm xã 3 Km. Suối Pa hiện đang có 25 học sinh mẫu giáo. Lớp mẫu giáo của Bản Suối Pa cũng đang phải học nhờ ở Nhà văn hóa bản.
Bản Suối Pa, cách Trung tâm xã  3 Km. Suối Pa hiện đang có 25 học sinh mẫu giáo. Lớp mẫu giáo của Bản Suối Pa cũng đang phải học nhờ ở Nhà văn hóa bản.
Suối Pa có bàn ghế cho cô và trò ngồi học nhưng đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh cũng thiếu thốn đủ đường
Suối Pa có bàn ghế cho cô và trò ngồi học nhưng đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh cũng thiếu thốn đủ đường
Góc đồ dùng đơn sơ của lớp mẫu giáo Bản Suối Pa
Góc đồ dùng đơn sơ của lớp mẫu giáo Bản Suối Pa
Nhà văn hóa Bản Suối Pa cũng đang xuống cấp. Trời nắng, nắng rọi thẳng xuống lớp. Trời mưa thì dột như không có mái
Nhà văn hóa Bản Suối Pa cũng đang xuống cấp. Trời nắng, nắng rọi thẳng xuống lớp. Trời mưa thì dột như không có mái
Ở Kim Bon mùa này, học sinh cần ủng hơn cần giầy, dép
Ở Kim Bon mùa này, học sinh cần ủng hơn cần giầy, dép
Bản Suối Vạch cách Trung tâm xã Kim Bon 3 Km. Đây là một trong những bản khó khăn nhất nhì của xã Kim Bon về kinh tế cũng như giáo dục. Bản Suối Vạch hiện cũng chưa có lớp dành riêng cho mẫu giáo. Mẫu giáo ở đây vẫn đang học nhờ ở Nhà văn hóa của bản.
Bản Suối Vạch cách Trung tâm xã Kim Bon 3 Km. Đây là một trong những bản khó khăn nhất nhì của xã Kim Bon về kinh tế cũng như giáo dục. Bản Suối Vạch hiện cũng chưa có lớp dành riêng cho mẫu giáo. Mẫu giáo ở đây vẫn đang học nhờ ở Nhà văn hóa của bản.
Lớp mẫu giáo này khoài tấm bảng nhỏ, mấy chiếc ghế đỏ cho học sinh ngồi không còn có bất cứ một thứ gì khác hơn phục vụ cho việc học của cô và trò
Lớp mẫu giáo này khoài tấm bảng nhỏ, mấy chiếc ghế đỏ cho học sinh ngồi không còn có bất cứ một thứ gì khác hơn phục vụ cho việc học của cô và trò
Chiếc lốp ô tô cũ này được mang đến để làm "đu quay" cho các em học sinh chơi đùa
Chiếc lốp ô tô cũ này được mang đến để làm "đu quay" cho các em học sinh chơi đùa
Điểm lớp mầm non lẻ ở Bản Dằn A (cách Trung tâm xã 10km) được đánh giá là "sáng sủa nhất". Giáo viên đứng lớp có sự chăm chút cho lớp học về mặt mỹ quan và vệ sinh. Tuy nhiên, cô và trò vẫn đang rất thiếu thốn các vật dụng dạy và học, đồ chơi lại càng là thứ xa xỉ
Điểm lớp mầm non lẻ ở Bản Dằn A (cách Trung tâm xã 10km) được đánh giá là "sáng sủa nhất". Giáo viên đứng lớp có sự chăm chút cho lớp học về mặt mỹ quan và vệ sinh. Tuy nhiên, cô và trò vẫn đang rất thiếu thốn các vật dụng dạy và học, đồ chơi lại càng là thứ xa xỉ
Giáo viên và học sinh mẫu giáo ở Kim Bon cần lắm những bàn tay chung sức, chung lòng sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn trong việc dạy và học. Những đứa trẻ này chưa từng được nhìn thấy một con gấu bông, chưa từng được cầm một quả bóng, chưa từng được ngồi trên những chiếc ghế đu quay, xích đu... Tuổi thơ đến trường, đến lớp thiếu thốn và thiệt thòi đủ đường. Chỉ cần mỗi em nhỏ trên đất nước Việt Nam này chia sẻ, gửi tặng một đồ chơi đã cũ không còn dùng đến là các em nhỏ ở Kim Bon sẽ có cơ hội được thấy, được chơi những cái tưởng chừng không thể có đó...
Giáo viên và học sinh mẫu giáo ở Kim Bon cần lắm những bàn tay chung sức, chung lòng sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn trong việc dạy và học. Những đứa trẻ này chưa từng được nhìn thấy một con gấu bông, chưa từng được cầm một quả bóng, chưa từng được ngồi trên những chiếc ghế đu quay, xích đu... Tuổi thơ đến trường, đến lớp thiếu thốn và thiệt thòi đủ đường. Chỉ cần mỗi em nhỏ trên đất nước Việt Nam này chia sẻ, gửi tặng một đồ chơi đã cũ không còn dùng đến là các em nhỏ ở Kim Bon sẽ có cơ hội được thấy, được chơi những cái tưởng chừng không thể có đó...

Thu Hòe