Đánh chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc đánh Bi a

08/03/2014 15:50
Xuân Hòa
(GDVN) - Chỉ vì cãi nhau chuyện thắng thua trong lúc “tỉ thí” Bi a mà Bình đã đánh chết anh Phương ngay tại quán.
Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 6/3 tại một quán Bi a thuộc xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Trước đó, vào chiều cùng ngày Đặng Thanh Bình (41 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) và anh Bùi Văn Phượng (44 tuổi, trú cùng địa phương) đi nhậu với nhau.

Người nhà anh Phượng đang tiến hành khâm liệm cho nạn nhân
Người nhà anh Phượng đang tiến hành khâm liệm cho nạn nhân

Sau khi đã no say cả hai nổi hứng rủ nhau đi đánh Bi a ăn tiền tại một quán địa phương. Sau một lúc chơi thì cả hai xảy ra cãi vã, xích mích vì chuyện thắng thua.

Không kiềm chế được mình, cộng với có hơi men nên Bình đã túm tóc anh Phương đấm liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Vụ việc chỉ dừng lại khi mọi người ở đó can ngăn. Anh Phương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo Công an huyện Nghĩa Đàn và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân án mạng. Riêng đối tượng Bình cũng đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. 
Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giam hình sự với nghi phạm Đặng Thanh Bình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Xuân Hòa