Đánh nhau ở ký túc xá, một học sinh bị đâm tử vong

29/12/2018 07:29
An Nguyên
(GDVN) - Khi vào can ngăn hai người bạn đánh nhau thì bị đánh oan nên bực tức, Hùng đã dùng vật nhọn bằng kính đâm Tuấn tử vong.

Ngày 28/12, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một số học sinh đánh nhau tại ký túc xá khiến một em bị đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra tại Ký túc xá Trường trung học phổ thông Nam Trà My.
Vụ việc xảy ra tại Ký túc xá Trường trung học phổ thông Nam Trà My.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 27/12, tại phòng số 18 ký túc Trường trung học phổ thông Nam Trà My (huyện Nam Trà My), em Thái Viết Bảo (lớp 11/3, trú thôn 1, xã Trà Dơn) và Hồ Văn Tuấn (lớp 12/4, trú thôn 7, xã Trà Cang) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Khi thấy Bảo và Tuấn đánh nhau, Đặng Xuân Hùng (lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai) vào can ngăn và bị Tuấn đánh chảy máu mũi. Bị đánh oan nên Hùng lên giường nằm. Bảo và Tuấn thấy bạn bị đánh chảy máu mũi nên cũng dừng đánh nhau.

Bạo lực học đường bắt đầu từ hiệu trưởng

Một lúc sau, Bảo và Tuấn tiếp tục to tiếng và lại xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, Hùng và một số bạn khác trong phòng vào can ngăn nhưng bị Tuấn dùng khúc thanh giường gãy đánh trúng người.

Bực tức vì bị đánh, Hùng dùng vật nhọn bằng kính đâm vào hông xương sườn Tuấn.

Ngay sau đó, Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn tử vong vào lúc 22 giờ 30 phút cũng ngày

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra điều tra làm rõ.

An Nguyên