Đầu tuần, nhiệt độ Hà Nội tăng 2-3 độ, miền Bắc có nơi 16 độ

31/10/2011 06:05
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Đầu tuần, thời tiết khu vực Hà Nội được dự báo khá dễ chịu với mức tăng 2-3 độ so với những ngày qua, miền Bắc có nơi 16 độ.

Sau những ngày nhiệt độ khá lạnh, nhất là về đêm và sáng sớm, từ hôm nay, ngày 31/10, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đã tăng thêm khoảng 2-3 độ C, tuy nhiên vùng núi vẫn có nơi nhiệt độ chỉ từ 16 đến 18 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm và dịch chuyển dần ra phía đông. Khoảng ngày 1 và ngày 2/11, rãnh gió tây trên cao có khả năng được thiết lập trở lại nên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Hà Nội hôm nay nhiệt độ khá dễ chịu với kiểu thời tiết se lạnh. (Ảnh minh họa)
Hà Nội hôm nay nhiệt độ khá dễ chịu với kiểu thời tiết se lạnh. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày ngày 31/10:

Khu vực Hà Nội: Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi 16 đến18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ; phía nam 30 đến 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Nguyễn Vũ