Đêm giao thừa đón năm Nhâm Thìn: Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét

22/01/2012 06:20
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Trong ngày tiễn năm Tân Mão, đón Tết Nhâm Thìn 2012, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, rét đậm, mở đầu cho đợt rét 5-7 ngày dịp Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo cảnh báo, hôm nay, ngày 22/01 (tức ngày 29 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Đêm giao thừa tiễn năm Tân Mão, đón năm mới Nhâm Thìn 2012, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời có mưa, rét đậm, có nơi rét hại.

Đêm giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ đón năm mới trong mưa rét. (Ảnh minh họa)
Đêm giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ đón năm mới trong mưa rét. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 22/01 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai 23/01 (tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn) trời chuyển rét đậm, rét hại. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài trong khoảng 5 – 7 ngày.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày cuối cùng năm Tân Mão:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam 2 – 3, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, có nơi 12 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi có nơi 10 - 12  độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió nhẹ, ngày mai chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía bắc 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ