Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh

08/02/2013 07:04
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết có nắng, trời ấm. Tuy nhiên, thời tiết này chỉ duy trì đến trưa, chiều. Khoảng tối và đêm, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ bắt đầu giảm dần.
Ngày 9/2 (29 Tết), không khí lạnh ăn sâu vào các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu khoảng 5 - 7 độ C so với ngày hôm trước, trời rét đậm, có mưa nhỏ. 

Cụ thể, các tỉnh miền Bắc trời tắt nắng, có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 1 - 3 độ C so với ngày hôm nay.Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 24 độ C, trời có mưa rào. Ngày 9/2 (29 Tết), toàn miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp phổ biến 13 – 14 độ C, cao nhất 17 – 18 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, cao nhất 17 độ C. Sang ngày 10/2 tức mùng 1 Tết Nguyên Đán, nhiệt độ tiếp tục giảm 1 độ C. 

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 12/2 (mùng 3 Tết), không khí lạnh được bổ sung thêm, kéo dài đợt rét ít nhất đến ngày mùng 14/2 (mùng 5 Tết).

Miền Bắc lạnh trong dịp tết Nguyên đán.
Miền Bắc lạnh trong dịp tết Nguyên đán.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên chuyển rét đúng chiều tối ngày 29 Tết với nhiệt độ thấp nhất 14 – 15 độ C, vùng núi phía Bắc rét đậm.

Trong khi đó, các tỉnh miền Nam những ngày cuối cùng của năm cũ vẫn duy trì nắng nóng. Sang ngày đầu tiên của năm mới, chịu ảnh của rìa không khí lạnh miền Bắc, nắng dịu hơn, nhiệt độ giảm 3 - 4 độ C so với ngày hôm trước. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 8/2 như sau: 

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3; ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 – 24 dộ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía bắc chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C. 


PV (Theo TTDBKTTV)