Đi qua cột điện lúc trời mưa to, một thanh niên bị điện giật chết

28/04/2014 06:55
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - 3 thanh niên đang đèo nhau trên một chiếc xe máy, lúc đi qua cột điện bất ngờ bị điện giật ngã văng xuống đất, một người đã tử vong

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút 27/4, tại xóm 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sự việc xảy ra gần cổng làng Mễ Trì Thượng, trước cửa đền Mẫu của làng
Sự việc xảy ra gần cổng làng Mễ Trì Thượng, trước cửa đền Mẫu của làng

Vào khoảng thời gian này, trên địa bàn Hà Nội đang có mưa rất to. Anh Đinh Quang Dũng (sinh năm 1992) quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ, là nhân viên bảo vệ tòa nhà Keangnam đi xe máy mang biển kiểm soát 29L1-1004 chở 2 đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989) và Trần Văn Được (sinh năm 1995) về khu trọ tại xóm 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi ngang qua cột điện thuộc xóm 2 Mễ Trì Thượng, bất ngờ cả 3 người bị điện giật ngã văng ra đất. Lúc này đường ngập nước. Anh Đinh Quang Dũng và Nguyễn Văn Dũng được người dân phát hiện đưa đến chỗ khô ráo sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện 19/8. Anh Được bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sự việc trên khiến điện lực Nam Từ Liêm phải cắt điện toàn bộ khu vực Mễ Trì từ rạng sáng cho đến chiều tối ngày 27/4
Sự việc trên khiến điện lực Nam Từ Liêm phải cắt điện toàn bộ khu vực Mễ Trì  từ rạng sáng cho đến chiều tối ngày 27/4
Dây điện chằng chịt bên trên, phía dưới là nơi xảy ra sự việc đau lòng
Dây điện chằng chịt bên trên, phía dưới là nơi xảy ra sự việc đau lòng
Nhiều người nghi ngờ điện hở ra từ dây tiếp đất ở giữa hai cây cột điện này?
Nhiều người nghi ngờ điện hở ra từ dây tiếp đất ở giữa hai cây cột điện này?

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, làm rõ nguồn điện giật khiến anh Được thiệt mạng.

VIẾT CƯỜNG