Điểm mặt các "tú ông" cầm đầu đường dây chân dài bán dâm hạng sang

25/10/2012 19:18
Thanh Huyền (tổng hợp)
(GDVN) - Mấy ngày vừa qua, dư luận rúng động khi một cậu học sinh lớp 12 đã dụ dỗ hàng loạt bé trai quan hệ đồng tính rồi thành lập hẳn một đường dây mua bán dâm những bé trai này. Sau khi vụ việc được phanh phui, trên nhiều diễn đàn dành cho thế giới thứ ba đã nổ ra những cuộc phản đối hết sức kịch liệt đối với hành động mất nhân tính của tên này. Lật lại những vụ mua bán dâm được lực lượng chức năng phanh phui trước đó, không ít những kẻ cầm đầu tổ chức bán dâm là đàn ông. Thậm chí, thủ đoạn của những "tú ông" này còn "cao siêu" và "tàn độc" hơn các "tú bà" rất nhiều.
Đỗ Trung Kiên (Kiên “pê đê”, 26 tuổi HKTT tại 126 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội) môi giới mại dâm cho gái bán dâm và khách mua dâm. Từng có ước mơ trở thành người mẫu nhưng khi ước mơ không thành Kiên thường đến các quán cà phê sang trọng, hay các bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội, TP. HCM để lập đường dây mại dâm. Kiên đặt tiêu chuẩn đưa gái vào đường dây của mình là chân dài, ngoại hình ngon và gương mặt khả ái trong giới người mẫu, diễn viên… vì khách của Kiên thường là các đại gia không ngần ngại chi từ 1.000 – 1.500 USD để mua dâm. Nhưng không phải đại gia nào có nhu cầu đều được Kiên cho số điện thoại, hoặc mật khẩu để liên lạc, mà phải là những đại gia đã thân quen. Cầm đầu đường dây bán dâm giá nghìn đô nên đời sống của Kiên khá tốt. ( Ảnh: Đỗ Trung Kiên tại cơ quan điều tra).
Đỗ Trung Kiên (Kiên “pê đê”, 26 tuổi HKTT tại 126 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội) môi giới mại dâm cho gái bán dâm và khách mua dâm. Từng có ước mơ trở thành người mẫu nhưng khi ước mơ không thành Kiên thường đến các quán cà phê sang trọng, hay các bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội, TP. HCM để lập đường dây mại dâm. Kiên đặt tiêu chuẩn đưa gái vào đường dây của mình là chân dài, ngoại hình ngon và gương mặt khả ái trong giới người mẫu, diễn viên… vì khách của Kiên thường là các đại gia không ngần ngại chi  từ 1.000 – 1.500 USD để mua dâm. Nhưng không phải đại gia nào có nhu cầu đều được Kiên cho số điện thoại, hoặc mật khẩu để liên lạc, mà phải là những đại gia đã thân quen. Cầm đầu đường dây bán dâm giá nghìn đô nên đời sống của Kiên khá tốt.
( Ảnh: Đỗ Trung Kiên tại cơ quan điều tra).
Từ năm 2009 đến nay, đường dây mại dâm của Kiên có khoảng 20 chân dài, trong đó có người mẫu ảnh, kiêm diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật tại TP. HCM. Mỗi lần môi giới như vậy, Kiên nhận được 20-30% số tiền của đại gia trả cho gái bán dâm. Phần lớn khách của Kiên là các đại gia kinh tế, xây dựng nên "tú ông" này luôn rất dư dả tiền bạc. Nhưng kết cục là ngày 24/5, Kiên đã bị công an bắt, đường dây bán dâm của Kiên bị sập. Ảnh: Gái bán dâm bị bắt, đưa về công an lấy khẩu cung.
Từ năm 2009 đến nay, đường dây mại dâm của Kiên có khoảng 20 chân dài, trong đó có người mẫu ảnh, kiêm diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật tại TP. HCM. Mỗi lần môi giới như vậy, Kiên nhận được 20-30% số tiền của đại gia trả cho gái bán dâm. Phần lớn khách của Kiên là các đại gia kinh tế, xây dựng nên "tú ông" này luôn rất dư dả tiền bạc. Nhưng kết cục là ngày 24/5, Kiên đã bị công an bắt, đường dây bán dâm của Kiên bị sập.

Ảnh: Gái bán dâm bị bắt, đưa về công an lấy khẩu cung.
Nguyễn Hữu Sơn có trong tay rất nhiều các cô gái 9X trẻ trung. Sơn tiến hành móc nối với các chủ quán karaoke để môi giới khi khách có nhu cầu giải quyết ham muốn. Giá mỗi lần đi khách của "gái" trong đường dây của Sơn là từ 700 nghìn. Thường sau mỗi cuộc bán dâm, Sơn sẽ thu gần hết số tiền đó. Những cô gái phải đi bán dâm một khi đã sa vào đường dây này thì hầu như sẽ không còn tìm được lối ra. Nguyễn Hữu Sơn và đồng bọn đã bị đưa về cơ quan điều tra của quận Hải Châu (Đà Nẵng) để làm rõ những hành vi môi giới mại dâm. Lúc đầu, Sơn kêu oan nhưng sau khi bị cơ quan công an đưa ra các chứng cứ, kết hợp với những lời tố cáo của các cô gái trong đường dây đã khiến Sơn phải cúi đầu, nhận tội. Ảnh: Tú ông Nguyễn Hữu Sơn bị cơ quan điều tra bắt giam.
Nguyễn Hữu Sơn có trong tay rất nhiều các cô gái 9X trẻ trung. Sơn tiến hành móc nối với các chủ quán karaoke để môi giới khi khách có nhu cầu giải quyết ham muốn. Giá mỗi lần đi khách của "gái" trong đường dây của Sơn là  từ 700 nghìn. Thường sau mỗi cuộc bán dâm, Sơn sẽ thu gần hết số tiền đó. Những cô gái phải đi bán dâm một khi đã sa vào đường dây này thì hầu như sẽ không còn tìm được lối ra. Nguyễn Hữu Sơn và đồng bọn đã bị đưa về cơ quan điều tra của quận Hải Châu (Đà Nẵng) để làm rõ những hành vi môi giới mại dâm. Lúc đầu, Sơn kêu oan nhưng sau khi bị cơ quan công an đưa ra các chứng cứ, kết hợp với những lời tố cáo của các cô gái trong đường dây đã khiến Sơn phải cúi đầu, nhận tội.

Ảnh: Tú ông Nguyễn Hữu Sơn bị cơ quan điều tra bắt giam.
Theo lời khai của các đối tượng, dưới sự điều khiển của Sơn, trong thời gian từ năm 2011 đến nay đã nhiều lần đưa gái bán dâm đến các khách sạn, nhà nghỉ như N.H., Th. Đ., T.L1, TL2 (Q. Hải Châu), G.K,... (Q. Sơn Trà) và một số quán karaoke khác trên địa bàn phục vụ khách, sau đó trực tiếp thu tiền. Một số trường hợp, khi thỏa thuận được giá cao hơn, các đối tượng này sẽ trục lợi riêng phần chênh lệch và cũng chỉ chia cho gái bán dâm số tiền như đã thỏa thuận từ trước. Ảnh: Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây.
Theo lời khai của các đối tượng, dưới sự điều khiển của Sơn, trong thời gian từ năm 2011 đến nay đã nhiều lần đưa gái bán dâm đến các khách sạn, nhà nghỉ như N.H., Th. Đ., T.L1, TL2 (Q. Hải Châu), G.K,... (Q. Sơn Trà) và một số quán karaoke khác trên địa bàn phục vụ khách, sau đó trực tiếp thu tiền. Một số trường hợp, khi thỏa thuận được giá cao hơn, các đối tượng này sẽ trục lợi riêng phần chênh lệch và cũng chỉ chia cho gái bán dâm số tiền như đã thỏa thuận từ trước.
Ảnh: Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây.
Các gái bán dâm cho biết, khi sống tại karaoke Đêm Hồng, các cô phải làm việc với áp lực cao và hoàn toàn lệ thuộc vào sự điều khiển của Sơn. Cụ thể, khi có yêu cầu của khách bất cứ thời gian nào trong ngày các cô cũng phải nghe điện thoại và đến địa điểm theo yêu cầu. Nếu không nghe điện thoại bị phạt 200-500 ngàn đồng, nếu không đi cũng bị phạt từng đó. Chưa dừng lại ở đó, Sơn còn áp đặt một quy định rất hà khắc là nếu các cô gái này khi phục vụ khách hát karaoke, nếu tự ý thỏa thuận “bay” mà không thông qua Sơn hoặc tự ý đi ra ngoài mà không xin phép sẽ bị phạt 1 triệu đồng, thậm chí bị đánh. Nguyễn Thị L. cho biết: “Em vào làm chỗ chú Sơn được gần 1 năm nay và đã 2 lần bị đánh vì đi chơi với bạn bè mà không xin phép, ngoài ra còn bị phạt nhiều lần”.
Các gái bán dâm cho biết, khi sống tại karaoke Đêm Hồng, các cô phải làm việc với áp lực cao và hoàn toàn lệ thuộc vào sự điều khiển của Sơn. Cụ thể, khi có yêu cầu của khách bất cứ thời gian nào trong ngày các cô cũng phải nghe điện thoại và đến địa điểm theo yêu cầu. Nếu không nghe điện thoại bị phạt 200-500 ngàn đồng, nếu không đi cũng bị phạt từng đó. Chưa dừng lại ở đó, Sơn còn áp đặt một quy định rất hà khắc là nếu các cô gái này khi phục vụ khách hát karaoke, nếu tự ý thỏa thuận “bay” mà không thông qua Sơn hoặc tự ý đi ra ngoài mà không xin phép sẽ bị phạt 1 triệu đồng, thậm chí bị đánh. Nguyễn Thị L. cho biết: “Em vào làm chỗ chú Sơn được gần 1 năm nay và đã 2 lần bị đánh vì đi chơi với bạn bè mà không xin phép, ngoài ra còn bị phạt nhiều lần”.
Một tú ông khác ở quận Thanh Khê ( Đà Nẵng) là Dương Duy Tiến. Vợ của Tiến là Huỳnh Thị Trắng ( thường gọi là Vy, SN 1981, hộ khẩu tại xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, hiện trú cùng chồng tại tổ 5, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng tham gia vào việc môi giới bán dâm với chồng. Tiến chọn nơi giao dịch là phòng karaoke tại khách sạn FaiFo (đường Hải Phòng, quận Thanh Khê) để qua mắt cơ quan điều tra. Ảnh: " Tú ông" Dương Duy Tiến tại cơ quan điều tra.
Một tú ông khác ở quận Thanh Khê ( Đà Nẵng) là Dương Duy Tiến. Vợ của Tiến là Huỳnh Thị Trắng ( thường gọi là Vy, SN 1981, hộ khẩu tại xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, hiện trú cùng chồng tại tổ 5, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng tham gia vào việc môi giới bán dâm với chồng. Tiến chọn nơi giao dịch là phòng karaoke tại khách sạn FaiFo (đường Hải Phòng, quận Thanh Khê) để qua mắt cơ quan điều tra.
Ảnh: " Tú ông" Dương Duy Tiến tại cơ quan điều tra.
Để có được nguồn “đào” cung cấp cho khách, vợ chồng Tiến – Trắng “chiêu dụ” gái từ khắp cả nước về phục vụ. Hàng ngày, cứ đến 13 giờ, các cô gái đến phòng karaoke và sau đó chờ Tiến – Trắng điều đi. Để điều động các cô gái kịp thời, Tiến – Trắng đã thuê Đ.V.T. (SN 1989, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng) chuyên chở các cô gái đến địa điểm khách yêu cầu với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm thì có không ít các cô gái trong đường dây của Tiến phản ứng dương tính với ma túy. Ảnh: Những cô gái trong đường dây bị sa lưới.
Để có được nguồn “đào” cung cấp cho khách, vợ chồng Tiến – Trắng “chiêu dụ” gái từ khắp cả nước về phục vụ. Hàng ngày, cứ đến 13 giờ, các cô gái đến phòng karaoke và sau đó chờ Tiến – Trắng điều đi. Để điều động các cô gái kịp thời, Tiến – Trắng đã thuê Đ.V.T. (SN 1989, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng) chuyên chở các cô gái đến địa điểm khách yêu cầu với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm thì có không ít các cô gái trong đường dây của Tiến phản ứng dương tính với ma túy.
Ảnh:  Những cô gái trong đường dây bị sa lưới.
Công an điều tra đã bắt quả tang ngay khi các cô gái tiến hành bán dâm. Cụ thể lực lương trinh sát Công an quận Thanh Khê đã đột nhập vào khách sạn Mai Vân (đường Trần Tống, quận Thanh Khê, Đà Nẵng do ông B.T.T. làm chủ) và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tiến hành kiểm tra tại khách sạn FaiFo, lực lượng công an phát hiện Dương Duy Tiến đang ở cùng với nhiều gái bán dâm và chờ điện thoại để phục vụ khách có nhu cầu. Đường dây này đã bị sa lưới, chờ bản án của pháp luật... Ảnh: Cuốn sổ ghi chép của chủ chứa về các lượt đi khách của từng gái bán dâm.
Công an điều tra đã bắt quả tang ngay khi các cô gái tiến hành bán dâm. Cụ thể lực lương trinh sát Công an quận Thanh Khê đã đột nhập vào khách sạn Mai Vân (đường Trần Tống, quận Thanh Khê, Đà Nẵng do ông B.T.T. làm chủ) và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tiến hành kiểm tra tại khách sạn FaiFo, lực lượng công an phát hiện Dương Duy Tiến đang ở cùng với nhiều gái bán dâm và chờ điện thoại để phục vụ khách có nhu cầu. Đường dây này đã bị sa lưới, chờ bản án của pháp luật...
Ảnh: Cuốn sổ ghi chép của chủ chứa về các lượt đi khách của từng gái bán dâm.
Cũng cầm đầu một đường dây buôn bán nghìn đô là " tú ông" Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1975), ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, quản lý một đường dây mại dâm giá 2.000 USD. Vào ngày 14/12/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt quả tang 4 gái bán dâm cho các đại gia ở khách sạn Sunny Hotel, ngõ 168 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Các gái mại dâm luôn nhắc đến một người với biệt danh “chị Bảo Bảo”. Ngay sau đó “chị Bảo Bảo” đã bị bắt giữ khi định trốn khỏi khách sạn này. Đường dây của Vĩnh hoạt động từ Bắc vào Nam. Chân dài của Vĩnh có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào, ở đâu với giá từ 400 đến 2000 USD. Vĩnh trực tiếp đứng ra thu tiền của khách và trả riêng cho các gái mại dâm. Dù khá cẩn thận nhưng " chị Bảo Bảo" vẫn bị sa lưới... (Ảnh: "Tú ông" Nguyễn Ngọc Vĩnh hay "chị Bảo Bảo" của đường dây bán dâm này.
Cũng cầm đầu một đường dây buôn bán nghìn đô là " tú ông" Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1975), ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, quản lý một đường dây mại dâm giá 2.000 USD. Vào ngày 14/12/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt quả tang 4 gái bán dâm cho các đại gia ở khách sạn Sunny Hotel, ngõ 168 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Các gái mại dâm luôn nhắc đến một người với biệt danh “chị Bảo Bảo”. Ngay sau đó “chị Bảo Bảo” đã bị bắt giữ khi định trốn khỏi khách sạn này. Đường dây của Vĩnh hoạt động từ Bắc vào Nam. Chân dài của Vĩnh có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào, ở đâu với giá từ 400 đến 2000 USD. Vĩnh trực tiếp đứng ra thu tiền của khách và trả riêng cho các gái mại dâm. Dù khá cẩn thận nhưng " chị Bảo Bảo" vẫn bị sa lưới...
(Ảnh: "Tú ông" Nguyễn Ngọc Vĩnh hay "chị Bảo Bảo" của đường dây bán dâm này.
20 giờ 35 ngày 16-7-2012, các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ10 bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 102 và 103 của khách sạn Thủy Trúc (số 391/2 Sư Vạn Hạnh, P12Q10). Hai gái bán dâm Đàm Thị Hồng T. (SN 1992, ngụ Tây Ninh), Võ Huỳnh Thiên T. (SN 1990, ngụ P5Q8) và “tú ông” Đào Mai Hưng (SN 1981, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q12) được đưa về trụ sở CA để điều tra làm rõ. Hưng khai nhận, do chủ giao quản lý toàn bộ khách sạn, chỉ quản lý thông qua sổ sách nên Hưng đã tổ chức chứa gái mại dâm để môi giới bán dâm cho khách khi có nhu cầu (giá dao động từ 500 - 700.000 đồng/lần). Đường dây của Hưng đã hoạt động từ đầu năm. Ảnh: " Tú ông" Đào Mai Hưng tại cơ quan điều tra.
20 giờ 35 ngày 16-7-2012, các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ10 bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 102 và 103 của khách sạn Thủy Trúc (số 391/2 Sư Vạn Hạnh, P12Q10). Hai gái bán dâm Đàm Thị Hồng T. (SN 1992, ngụ Tây Ninh), Võ Huỳnh Thiên T. (SN 1990, ngụ P5Q8) và “tú ông” Đào Mai Hưng (SN 1981, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q12) được đưa về trụ sở CA để điều tra làm rõ. Hưng khai nhận, do chủ  giao quản lý toàn bộ khách sạn, chỉ quản lý thông qua sổ sách nên Hưng đã tổ chức chứa gái mại dâm để môi giới bán dâm cho khách khi có nhu cầu (giá dao động từ 500 - 700.000 đồng/lần). Đường dây của Hưng đã hoạt động từ đầu năm.
Ảnh: " Tú ông" Đào Mai Hưng tại cơ quan điều tra.
" Tú ông" Đỗ Văn Sỹ (25 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang) cầm đầu đường dây bán dâm toàn những chân dài 9X. Sỹ qua Chu Thị Hoàng Linh (21 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) đứng ra môi giới với khách mua dâm. Ngày 3/1, cảnh sát ập vào một khách sạn trên đường Trần Duy Hưng, bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm. Khách mua dâm khai nhận do má mì Linh giới thiệu. Hai người đàn ông này thỏa thuận với Linh 500.000 đồng một lượt mua dâm, mỗi người. Linh yêu cầu khách thuê phòng trước rồi điều gái đến phục vụ. Sỹ sống tại khu trọ ở quận Thanh Xuân, cùng với một số cô gái đều ở độ tuổi 9X. Linh và Sỹ “hợp tác” để môi giới gái bán dâm cho khách. Sỹ thu của khách từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một lần vui vẻ. Nhân viên đi về phải đưa tiền bán dâm cho anh ta và các cô được nhận “lương” vào cuối tháng. Trong khi đó, mỗi lần Linh giới thiệu khách cho Sỹ, cô ta nhận được 100.000 đồng, còn Lệ chở gái đi sẽ được trả 50.000 đồng. Ảnh: Sỹ và Linh tại cơ quan điều tra.
" Tú ông" Đỗ Văn Sỹ (25 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang) cầm đầu đường dây bán dâm toàn những chân dài 9X. Sỹ qua Chu Thị Hoàng Linh (21 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) đứng ra môi giới với khách mua dâm. Ngày 3/1, cảnh sát ập vào một khách sạn trên đường Trần Duy Hưng, bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm. Khách mua dâm khai nhận do má mì Linh giới thiệu. Hai người đàn ông này thỏa thuận với Linh 500.000 đồng một lượt mua dâm, mỗi người. Linh yêu cầu khách thuê phòng trước rồi điều gái đến phục vụ. Sỹ sống tại khu trọ ở quận Thanh Xuân, cùng với một số cô gái đều ở độ tuổi 9X. Linh và Sỹ “hợp tác” để môi giới gái bán dâm cho khách. Sỹ thu của khách từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một lần vui vẻ. Nhân viên đi về phải đưa tiền bán dâm cho anh ta và các cô được nhận “lương” vào cuối tháng. Trong khi đó, mỗi lần Linh giới thiệu khách cho Sỹ, cô ta nhận được 100.000 đồng, còn Lệ chở gái đi sẽ được trả 50.000 đồng.
 Ảnh: Sỹ và Linh tại cơ quan điều tra.
Ba "tú ông" Trần Việt Anh, Trần Xuân Long, Trần Đức Thành đều là những thanh niên hư, chơi bời, lêu lổng nên kết nhóm lừa bán phụ nữ kiếm tiền. Chúng bắt mối với Nguyễn Hồng Trang, 21 tuổi, quê ở Nam Định nhưng theo mẹ sang Trung Quốc mở quán, kinh doanh mại dâm từ mấy năm nay. Để "thu phục" nhóm thanh niên này, Trang cung cấp cho chúng ma túy "đá". Bọn chúng dùng để thỏa mãn bản thân và dụ cả các cô gái trẻ ham chơi dùng thử. Khi các cô bắt đầu ham muốn, chúng dụ họ sang Trung Quốc lấy mặt hàng cấm này về bán, nhưng thực chất đưa thẳng các cô sang "động chứa" của Trang. Cả ba " tú ông" đều có sở thích đập đá. Theo kết quả thống kê của cơ quan điều tra, có khoảng 16 cô gái đã bị trở thành nạn nhân của " ba tú ông" này. Ảnh: ba " tú ông" tại cơ quan điều tra.
Ba "tú ông" Trần Việt Anh, Trần Xuân Long, Trần Đức Thành đều là những thanh niên hư, chơi bời, lêu lổng nên kết nhóm lừa bán phụ nữ kiếm tiền. Chúng bắt mối với Nguyễn Hồng Trang, 21 tuổi, quê ở Nam Định nhưng theo mẹ sang Trung Quốc mở quán, kinh doanh mại dâm từ mấy năm nay. Để "thu phục" nhóm thanh niên này, Trang cung cấp cho chúng ma túy "đá". Bọn chúng dùng để thỏa mãn bản thân và dụ cả các cô gái trẻ ham chơi dùng thử. Khi các cô bắt đầu ham muốn, chúng dụ họ sang Trung Quốc lấy mặt hàng cấm này về bán, nhưng thực chất đưa thẳng các cô sang "động chứa" của Trang. Cả ba " tú ông" đều có sở thích đập đá. Theo kết quả thống kê của cơ quan điều tra, có khoảng 16 cô gái đã bị trở thành nạn nhân của " ba tú ông" này.
Ảnh: ba " tú ông" tại cơ quan điều tra.
" Tú ông" ở độ tuổi vị thành niên này là Nguyễn Quang Thông. Thông chỉ mới 17 tuổi đã quản lý 15 gái bán dâm của tiệm hớt tóc thanh nữ; mỗi tháng thu lời gần 200 triệu đồng. Chiều 16/6/2011, tại tiệm hớt tóc thanh nữ do Thông làm quản lý, công an đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Như thế "tú ông" Thông đã bị phát hiện. Tại CQĐT, các gái bán dâm khai được tuyển vào tiệm hớt tóc làm không lương, sống bằng tiền bán dâm, khách làng chơi trả 500.000 đồng cho mỗi lần mua dâm. Ngoài ra, khách còn phải trả tiền phòng cho Nguyễn Quang Thông từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng tùy phòng lớn, nhỏ. Thông phải nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm. Ảnh: Nguyễn Quang Thông cúi đầu tại tòa.
" Tú ông" ở độ tuổi vị thành niên này là Nguyễn Quang Thông. Thông chỉ mới 17 tuổi đã quản lý 15 gái bán dâm của tiệm hớt tóc thanh nữ; mỗi tháng thu lời gần 200 triệu đồng. Chiều 16/6/2011, tại tiệm hớt tóc thanh nữ do Thông làm quản lý, công an đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Như thế "tú ông" Thông đã bị phát hiện. Tại CQĐT, các gái bán dâm khai được tuyển vào tiệm hớt tóc làm không lương, sống bằng tiền bán dâm, khách làng chơi trả 500.000 đồng cho mỗi lần mua dâm. Ngoài ra, khách còn phải trả tiền phòng cho  Nguyễn Quang Thông từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng tùy phòng lớn, nhỏ. Thông phải nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.
Ảnh: Nguyễn Quang Thông cúi đầu tại tòa.
Thanh Huyền (tổng hợp)