Độc đáo chợ hoa quả ngày cuối năm thu hút cả vạn người xem, mua

28/01/2014 06:57
CÁT DỰ
(GDVN) - Chợ hoa xuân đang được tổ chức tại quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) thu hút cả vạn người đến xem, mua mỗi ngày.

Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về, nhiều thương lái, chủ vườn lại đưa hàng nghìn mặt hàng tết đa dạng về chủng loại), ra thị trường để phục vụ khách hàng.

Trong những ngày này, các mặt hàng được bày bán la liệt trên các tuyến phố tại TP Thanh Hóa, khiến không khí tết những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Năm nay, một số mặt hàng vẫn giữ vai trò chủ lực không thể thiếu là hoa đào, hoa mai, quất cảnh...

Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) được chọn là địa điểm tổ chức hội chợ xuân 2014. Nét mới trong hội chợ năm nay là việc xuất hiện nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc và lạ... khiến nhiều khách hàng không khỏi tò mò, ngưỡng mộ.

Theo khảo sát sơ bộ, sức mua tại hội chợ xuân năm nay trầm hơn so với năm ngoái, mặc dù giá cả không tăng so với các năm trước là bao nhiêu: "Do tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua có giảm nhiều. Bằng thời điểm này năm ngoái, chúng tôi thường xuyên có khách hàng mua đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng đến bây giờ hàng hóa cũng chẳng bán được bao nhiêu. Khách chủ yếu đi chơi và tham quan là chính", một chủ hàng đồ thủ công mỹ nghệ cho  biết.

Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo về các mặt hàng được bày bán tại hội chợ hoa xuân 2014 tại quảng trường Lam Sơn.

Cây đào Long cuộn với tuổi đời 15 năm được chủ hàng phát giá 65 triệu đồng
Cây đào Long cuộn với tuổi đời 15 năm được chủ hàng phát giá 65 triệu đồng
Nhiều gốc đào có hình dáng đẹp được chào bán với giá từ 300 - 500 nghìn đồng 1 cây
Nhiều gốc đào có hình dáng đẹp được chào bán với giá từ 300 - 500 nghìn đồng 1 cây
Đào vẫn là mặt hàng cây cảnh chủ lực được nhiều khách hàng lựa chọn
Đào vẫn là mặt hàng cây cảnh chủ lực được nhiều khách hàng lựa chọn
Hàng trăm gốc mai được bày bán tại quảng trường Lam Sơn
Hàng trăm gốc mai được bày bán tại quảng trường Lam Sơn
Bên cạnh cây đào, mai, hàng trăm gốc quất cũng được chủ hàng bày bán tại hội chợ
Bên cạnh cây đào, mai, hàng trăm gốc quất cũng được chủ hàng bày bán tại hội chợ
Các loại cây cảnh ( cây phật thủ) được trưng bày tại hội chợ xuân
Các loại cây cảnh ( cây phật thủ) được trưng bày tại hội chợ xuân 
Cây thanh Long được chủ hàng phát giá 10 triệu đồng
Cây thanh Long được chủ hàng phát  giá 10 triệu đồng
Mâm quả Phúc lộc hoàng kim xuất xứ từ Quảng Châu (Trung Quốc) được nhiều người đặc biệt chú ý vì lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nội địa
Mâm quả Phúc lộc hoàng kim xuất xứ từ Quảng Châu (Trung Quốc) được nhiều người đặc biệt chú ý vì lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nội địa
Nhiều loại cây cảnh, hoa quả được chủ hàng rao bán tại hội chợ xuân
Nhiều loại cây cảnh, hoa quả được chủ hàng rao bán tại hội chợ xuân
Lộc bình được trưng bày và rao bán tại hội chợ
Lộc bình được trưng bày và rao bán tại hội chợ
Chiếc giường cổ làm từ gỗ quý ngâm dưới đáy biển hàng trăm năm, được chủ nhân chào bán giá 600 triệu đồng
Chiếc  giường cổ làm từ gỗ quý ngâm dưới đáy biển hàng trăm năm, được chủ nhân  chào bán giá 600 triệu đồng
nhiều khách hàng đã lựa chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý
nhiều khách hàng đã lựa chọn được  cho mình những sản phẩm ưng ý
Nhiều đồ hàng thủ công mỹ nghệ cũng được trưng bày tại hội chợ
Nhiều đồ hàng thủ công mỹ nghệ cũng được trưng bày tại hội chợ
CÁT DỰ