Độc đáo tranh cổ động trong kháng chiến chống Pháp

06/05/2014 14:25
TRẦN KHÁNG
(GDVN)-Tất cả là tranh cổ động, hiện vật từ 60 năm trước, thể hiện tinh thần cả nước dồn tâm sức, trí tuệ đánh đuổi giặc ngoại xâm...
Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề: “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954”.
Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề: “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954”.
Đây là hoạt động nhằm kỉ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014). Qua đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) còn giới thiệu với đông đảo quần chúng về một loại hình văn hóa nghệ thuật mà với vai trò của mình đã đóng góp to lớn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, BTLSQG tổ chức trưng bày chuyên đề: “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954”.
Hơn 100 hiện vật, trong đó phần lớn là tranh cổ động, một số bức ký họa, bút ký và một số kỷ vật của các họa sĩ và hiện vật liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền tranh thời kỳ 1946-1954 được thể hiện trên diện tích khoảng 230m2, nội dung trưng bày gồm 05 chủ đề: Cổ động chủ trương-phong trào; Chiến đấu; Tình quân dân; Nêu gương điển hình; Kỷ niệm ngày lễ lớn. 
Qua các hiện vật gốc được giới thiệu, BTLSQG mong muốn công chúng hiểu biết nhiều hơn các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa nghệ thuật của tranh cổ động Việt Nam trong giai đoạn 1946-1954, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ quyết chiến quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc về cách mạng, về người lính Việt Nam.
Những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc về cách mạng, về người lính Việt Nam.
Các vị đại biểu thăm quan các hiện vật được trưng bày.
Các vị đại biểu thăm quan các hiện vật được trưng bày.
Phòng trưng bày đông kín người xem.
Phòng trưng bày đông kín người xem.
Tranh tuyên truyền, Thông tin tỉnh Phú Thọ phát hành vận động nhân dân cất giấu gạo thóc, tài sản, chuẩn bị sẵn sàng chống chiến dịch Thu Đông của Pháp.
Tranh tuyên truyền, Thông tin tỉnh Phú Thọ phát hành vận động nhân dân cất giấu gạo thóc, tài sản, chuẩn bị sẵn sàng chống chiến dịch Thu Đông của Pháp.
Tranh tuyên truyền, thông tin tỉnh Lạng Sơn phát hành hướng dẫn nhân dân đối phó với cuộc tấn công của Pháp.
Tranh tuyên truyền, thông tin tỉnh Lạng Sơn phát hành hướng dẫn nhân dân đối phó với cuộc tấn công của Pháp.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Tuyên Quang phát hành, cổ động thanh niên hăng hái tòng quân thực hiện nhiệm vụ tổng phản công.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Tuyên Quang phát hành, cổ động thanh niên hăng hái tòng quân thực hiện nhiệm vụ tổng phản công.
Tranh tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Liên khu V phát hành. Tuyên truyền kết quả 10 ngày đại thắng chiến dịch Lê Hồng Phong II (từ ngày 1/10 đến 9/10/150).
Tranh tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Liên khu V phát hành. Tuyên truyền kết quả 10 ngày đại thắng chiến dịch Lê Hồng Phong II (từ ngày 1/10 đến 9/10/150).
Bản tin chiến thắng, Tuyên truyền văn nghệ tỉnh Bắc Cạn phát hành, đưa tin chiến thắng điện biên phủ từ ngày 13/3 – 12/4/1954.
Bản tin chiến thắng, Tuyên truyền văn nghệ tỉnh Bắc Cạn phát hành, đưa tin chiến thắng điện biên phủ từ ngày 13/3 – 12/4/1954.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Thái Nguyên phát hành cổ động phong trào tăng gia sản xuất và bình dân học vụ.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Thái Nguyên phát hành cổ động phong trào tăng gia sản xuất và bình dân học vụ.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Bắc Cạn cổ động nhân dân thực thi chính sách ruộng đất của Đảng và Nhà nước.
Tranh cổ động, tuyên truyền văn nghệ tỉnh Bắc Cạn cổ động nhân dân thực thi chính sách ruộng đất của Đảng và Nhà nước.
Tập tranh kí họa “Chân dung chiến sĩ Điện biên” của họa sĩ Ngô Mạnh Lân vẽ trong thời gian hoạt động ở Điện Biên Phủ 1954.
Tập tranh kí họa “Chân dung chiến sĩ Điện biên” của họa sĩ Ngô Mạnh Lân vẽ trong thời gian hoạt động ở Điện Biên Phủ 1954.
Trong hàng trăm các hiện vật trưng bày còn có các máy in là công cụ xuất bản tranh cổ động trong thời gian đó.
Trong hàng trăm các hiện vật trưng bày còn có các máy in là công cụ xuất bản tranh cổ động trong thời gian đó.
Người xem còn được xem tranh cổ động, ký họa… trên màn hình điện tử.
Người xem còn được xem tranh cổ động, ký họa… trên màn hình điện tử.
Tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam.
Tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam.
TRẦN KHÁNG