Đường đẹp nhất TP.HCM chính thức mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

01/03/2014 09:38
Việt Văn
(GDVN) - Sáng ngày 1/3, TP.HCM làm lễ chính thức gắn tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhât – Bình Lợi – Vành đai ngoài.

Buổi lễ do Sở VH-TT-DL và Sở GTVT phối hợp tổ chức vào lúc 7 giờ 30 tại Nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp (giữa đường Nguyễn Thái Sơn và đường Nguyễn Kiệm).

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành đường Phạm Văn Đồng sáng ngày 1/3
Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành đường Phạm Văn Đồng sáng ngày 1/3

Tại buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng nhiều vị lãnh đạo các sở ban ngành,...đến tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã nhắc lại cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Tấm gương cách mạng sáng ngờ của cố Thủ tướng mãi mãi được các thế hệ người Việt ghi nhận và học tập.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: "Tuyến đường Phạm Văn Đồng là một công trình giao thông quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM,.... Đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn thể, chính quyền các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện, hoàn thành xây dựng tuyến đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị".

Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài chính thức được mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài chính thức được mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng được đặt cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài 12 km. Điểm đầu tuyến từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức) cho 12 làn xe lưu thông.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 495 triệu USD, trong đó số tiền đền bù giải tỏa là hơn 281 triệu USD, còn lại là tiền xây lắp, do tập đoàn GS (Engineering Contruction - Hàn Quốc làm chủ đầu tư) khởi công vào tháng 6/2008. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Đây cũng là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với các khu đô thị vệ tinh xung quanh và các tỉnh liền kề như Bình Dương, Đồng Nai. Công trình đưa vào sử dụng góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc của thành phố, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường.

Hiện tuyến đường vẫn còn khoảng 7,5 km đang tiếp tục được thi công, dự kiến cuối năm nay sẽ đưa vào lưu thông.

Một số hình ảnh đường Phạm Văn Đồng:

Các vị lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng với gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Các vị lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng với gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Đoạn qua cầu Bình Lợi
Đoạn qua cầu Bình Lợi
Đường Phạm Văn Đồng gồm 12 làn xe lưu thông
Đường Phạm Văn Đồng gồm 12 làn xe lưu thông
Đường Phạm Văn Đồng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường.
Đường Phạm Văn Đồng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường.
Việt Văn