Ép chủ quán bar nhận 20 cô gái vào làm việc

08/12/2012 08:21
Ngày 7.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Hưng (27 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.3) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, cuối tháng 11.2012, Hưng gọi điện cho ông T.A.T (chủ quán bar trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1) tự xưng là phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam, dọa đang có một số hình ảnh vi phạm của quán nên cần gặp để “thương lượng”. Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, Hưng ép buộc ông T. phải nhận 20 cô gái vào làm việc tại quán bar trên với tiền công 350.000 đồng/người/đêm. Bị từ chối, Hưng quay sang buộc ông T. đưa cho Hưng 20 triệu đồng mới chịu bỏ qua... thì bị công an bắt giữ. Được biết, bạn gái của Hưng là người mẫu nên quen biết nhiều người mẫu. Sau khi vừa tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của một trường đại học, Hưng làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện ở Q.Gò Vấp, sau đó xin vào cộng tác cho một tờ báo ở TP.HCM, kế đó là Báo Pháp Luật Việt Nam.

Vụ giả danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp
Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V

Đàm Huy