GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

17/05/2012 06:38
TM
(GDVN) - Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, GS, TSKH. Đặng Hùng Võ cười cho biết: “Nếu có nhiều tiền tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT và xây biệt thự để ở". Và khi đó, có lẽ khu nhà có kiến trúc của Pháp trên khu đất này sẽ bị phá bỏ.
Những ngày vừa qua, thông tin về việc trụ sở bộ GTVT và trụ sở bộ Xây dựng sẽ được bán để lấy kinh phí xây dựng trụ sở mới của các bộ này đang trở thành tâm điểm chú ý trong giới kinh doanh bất động sản. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một thời gian dài qua, rất ít các giao dịch về nhà đất trong khu vực đường Trần Hưng Đạo được thực hiện bởi nhiều lý do. Một trong số đó là giá mỗi mét vuông đất tại con phố này cao ngất ngưởng đến vài trăm triệu.

Trụ sở Bộ GTVT rộng lại ở vị trí "vàng" nên nhiều chuyên gia bất động sản tỏ ra thận trọng trong việc thông tin ý kiến cá nhân với báo chí
Trụ sở Bộ GTVT rộng lại ở vị trí "vàng" nên nhiều chuyên gia bất động sản tỏ ra thận trọng trong việc thông tin ý kiến cá nhân với báo chí

Hiện nay, nếu chiếu theo cách tính giá đất của bộ Tài chính và theo khung giá đất của UBND thành phố Hà Nội (đất mặt đường Trần Hưng Đạo trị giá 29 triệu đồng/m2), khu đất mà bộ GTVT hiện được giao quản lý chỉ khoảng 232 tỉ đồng (hơn 11 triệu USD). Nhưng giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường cho rằng, 1 m2 đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo có giá khoảng 700 triệu đồng; như vậy, với 8.000m2 thì trị giá của trụ sở bộ GTVT có thể lên tới 5.600 tỉ đồng (gần 280 triệu USD).

Đã có nhiều giả thiết được đưa ra về việc trụ sở bộ GTVT sẽ được xử lý như thế nào khi cơ quan này di chuyển nơi làm việc ra khỏi số 80 Trần Hưng Đạo. Giám đốc một Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có bất động sản, xin giấu tên cho biết, mỗi mét vuông tại vị trí 80 Trần Hưng Đạo có giá từ 200 – 400 triệu đồng. Như vậy, tính sơ sơ, với giá rẻ nhất, trụ sở Bộ GTVT cũng có giá tới 1600 tỉ đồng.

Tham khảo tại một số sàn giao dịch bất động sản Hà Nội cho thấy giá đất bán tại khu vực phố Quán Sứ, đường Trần Hưng Đạo dao động ở mức 300 – 350 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, với những khu đất diện tích lớn như trụ sở Bộ GTVT, giá tiền mỗi m2 đất sẽ thấp hơn giá bán các khu đất nhỏ. Và chiếu theo quy hoạch của Hà Nội về việc không được xây quá chín tầng trong khu vực nội đô, giá trị khu đất trụ sở Bộ GTVT chắc chắn sẽ có giá thấp hơn giá thị trường.
Giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng cho biết, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay và với yêu cầu tiền mặt thì sẽ không có nhiều người có đủ khả năng để mua toàn bộ trụ sở của Bộ này. Nhiều khả năng, các công ty lớn sẽ liên doanh với các ngân hàng để mua.
Nói về các khả năng đầu tư vào “mảnh đất vàng” này, chuyên gia này nói: “Việc xây dựng cái gì thì còn phụ thuộc vào quy hoạch của Thành phố HN. Vì trong khu vực này hạn chế số tầng (không quá 9 tầng) nên người mua ít có khả năng xây dựng khách sạn. Khả năng này khoảng 50%. 
Còn khả năng xây dựng một trung tâm thương mại sẽ là rất thấp bởi đối diện trụ sở này là cơ quan công an, thứ hai là chếch một chút về phía bên kia phố Quán Sứ có Cung văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô. Nếu xây dựng trung tâm thương mại thì nguy cơ tắc đường cao. Điều này trái với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông khi di chuyển trụ sở Bộ GTVT ra khỏi khu trung tâm thành phố. 

GS Đặng Hùng Võ: Nếu có tiền tôi sẽ mua trụ sở bộ GTVT để xây biệt thự
GS Đặng Hùng Võ: Nếu có tiền tôi sẽ mua trụ sở bộ GTVT để xây biệt thự
Tuy nhiên, tôi thấy khả năng lớn nhất của một người mua trụ sở này là xây dựng khu chung cư cao cấp hoặc khu văn phòng cho thuê cao cấp. Phương án này vừa có thể đảm bảo số tầng không vượt quá quy định, giảm ùn tắc giao thông mà người mua cũng có nhiều cơ hội để thu hồi vốn nhanh hơn. 
Phương án này dường như có vẻ khả thi khi trong khu vực quận Hoàn Kiếm mới chỉ có chung cư cao cấp Pacific thôi, ngoài ra không có thêm đơn vị nào đầu tư theo hướng xây dựng chung cư cao cấp nữa”.
Nhận định chung của một số doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản đều là: Nếu nói có tiền thì số tiền đó là bao nhiêu. Nhiều tiền đến mức mua xong trụ sở bộ GTVT mà không ảnh hưởng nhiều đến các hạng mục kinh doanh khác thì sẽ nhiều người mua vì vị trí của khu vực này rất đẹp. Tuy nhiên, nếu dồn hết tiền để mua thì có lẽ ít chẳng ai dám.
Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, GS, TSKH. Đặng Hùng Võ cười cho biết: “Nếu có nhiều tiền tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT và xây biệt thự để ở". Và khi đó, có lẽ khu nhà có kiến trúc của Pháp trên khu đất này sẽ bị phá bỏ.

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

TM