Gắp con đỉa dài gần 20cm trong bàng quang của một bệnh nhi

18/08/2013 20:19
Cát Dự
(GDVN) -Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã gắp được 1 con Đỉa dài gần 20cm nằm trong bàng quang của một bệnh nhân nhi.
Ngày 18/8, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay, kíp mổ tại bệnh viện vừa phẫu thuật gắp một con đỉa dài gần 20cm trong bàng quang của bệnh nhi Bùi Thanh Lâm.
Con Đỉa dài gần 20cm được các bác sĩ lấy ra từ bàng quang của cháu Lâm
Con Đỉa dài gần 20cm được các bác sĩ lấy ra từ bàng quang của cháu Lâm
Trước đó, cháu Lâm (13 tuổi, trú thôn 4, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhập viện ngày 15- 8 trong tình trạng bí tiểu, đau tức vùng hạ vị. 
Qua siêu âm, chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện có một khối máu tụ bất thường trong lòng bàng quang của cháu Lâm.
Chiều 16- 8, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  đã tiến hành phẫu thuật, lấy khối máu đông này ra. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, kíp trưởng Bùi Văn Hán đã phát hiện và lấy ra trong bàng quang bệnh nhân nhi một con Đỉa dài gần 20cm đang còn sống. Trong bàng quang cháu Lâm xuất nhiều vết cắn và máu đông.
Theo đó, người nhà cháu Lâm kể lại, trước đó Lâm đi tắm sông ở quê, sau khi tắm khoảng 20 phút, Lâm thấy đau tức vùng bụng dưới, rồi đái ra máu kèm theo nước tiểu.

Phát hiện biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện nhi để khám và chữa trị

Hiện tại, sức khỏe cháu Lâm đang dần bình phục và có thể ra viện trong nay mai.


Cát Dự