Giá vé xe buýt sẽ tăng tối thiểu 5.000 đồng từ đầu năm 2014

15/11/2013 15:25
Nguyễn Quyết
(GDVN) - Theo kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội, giá vé xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ tăng kể từ đầu năm 2014.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Hà Nội xin điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn.

Theo đó, đối với vé tháng, đối tượng ưu tiên học sinh - sinh viên một tuyến tăng thêm 5.000 đồng. Đối với đối tượng không ưu tiên, một tuyến tăng thêm 10.000 đồng, liên tuyến tăng thêm 60.000 đồng.

Cụ thể: Chặng đường 25 đến 30km hiện có giá vé 6.000 đồng cũng được đề xuất tăng lên 7.000 đồng, chặng trên 30km được kiến nghị điều chỉnh lên 8.000 đồng. Ngoài ra, giá vé tháng của học sinh, sinh viên cũng đề xuất điều chỉnh từ 45.000 lên 50.000 đồng/lượt, liên tuyến là 100.000 đồng; giá vé tháng cho người không ưu tiên từ 90.000 sẽ tăng lên 100.000 đồng, liên tuyến là 200.000 đồng.

Giá vé xe buýt tại Hà Nội chuẩn bị tăng. (Ảnh: VnExpress)
Giá vé xe buýt tại Hà Nội chuẩn bị tăng. (Ảnh: VnExpress)

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, việc tăng giá vé nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tối đa cho người dân đi lại bằng xe buýt và tạo động lực đẩy mạnh hóa xã hội, khuyến khích mọi thành kinh tế tham gia vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá vé tháng liên tuyến loại không ưu tiên nhằm đảm bảo đúng luật Thủ đô, giá vé tháng xe buýt ưu tiên bằng 50% loại không ưu tiên. Ngoài ra, việc tăng giá còn đảm bảo trợ giá của ngân sách thành phố cho xe buýt ở mức hợp lý hơn.

Dự kiến, thời điểm tăng giá xe buýt là từ ngày 1/1/2014./.

Nguyễn Quyết