Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Giải cứu thiếu nữ bị bán vào 'động quỷ' ở Hà Nội

13/11/2012 14:15
Xuân Hoà
(GDVN) - Sau khi gạ gẫm và dụ dỗ được em T, Phi đang định đưa em T bắt xe ra Hà Nội để bán vào 'động quỷ' thì bị Đồn biên phòng Diễn Thành phát hiện và bắt giữ.
Ngày 13/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho hay, vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Phi (SN 1989, trú tại xóm 5, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) khi y đang trên đường đưa một nữ sinh ra Hà Nội để bán vào động mại dâm.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 11/11, trong lúc đang tuần tra, tổ công tác của Đồn Biên phòng Diễn Thành phát hiện một đối tượng nam đang đi cùng với một cô gái trẻ có dấu hiệu khả nghi. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng này đang có hành vi đưa cô gái trẻ trên đi bán. Ngay sau đó, Phi được đưa về trụ sở điều tra để làm rõ sự việc. Tại đây, danh tính cô gái trẻ được xác định là em Lê Thị T. (SN 1993, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra sau một hồi cố tình chối tội cuối cùng Phi đã khai nhận đang trên đường đưa em T ra Hà Nội để bán vào động mại dâm. Tuy nhiên khi đang chuẩn bị bắt xe khách thì bị phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà