Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Giết người vì bị 'xin đểu' 5.000 đồng

20/12/2012 07:54
Sáng qua, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Tố Như (SN 1974, ở quận Thanh Xuân) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, ngày 15-6-2011, sau khi uống rượu ở khu vực hồ Thiền Quang, Như vào Công viên Thống Nhất ngủ, bị Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, ở quận Ba Đình) đến “xin đểu” 5.000 đồng.

Một lúc sau, thấy Thắng trêu trọc đôi nam nữ đang tâm sự gần đó, Như đi đến túm đầu Thắng đấm liên tiếp rồi đập đầu Thắng vào chiếc cột gần đó khiến Thắng bất tỉnh. Thắng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do xuất huyết não.

Trong phiên xử, do thiếu vắng nhân chứng và đại diện bị hại, HĐXX quyết định hoãn tòa.

Bảo Thắng/Tiền phong