Hà Nội 42-43 độ C, miền Bắc nắng nóng trên diện rộng kéo dài

02/05/2012 06:21
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Trạng thái nắng nóng gay gắt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc với nhiệt độ hơn 40 độ C sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo thống kê đo nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, hôm qua (1/5), nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trung bình đạt mức 40 độ C.

Do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (01/05), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 39 – 41 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao như Chi Nê (Hòa Bình) 41 độ; Mường La ( Sơn La) 40,4 độ; Lào Cai 40,2 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 40,4 đô, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,3 độ; Thành phố Hà Nội 39,6 độ; Nho Quan (Ninh Bình) và Quỳ Hợp ( Nghệ An) đều đạt 41,1 độ; ở Quỳ Châu và Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ ...

Nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội có thể đạt 42-43 độ C. (Ảnh VNE)
Nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội có thể đạt 42-43 độ C. (Ảnh VNE)

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 2/5:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi 39 – 40 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39, riêng khu Đông Bắc 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi 40 – 42 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nguyễn Vũ