Hà Nội: Bị xe bồn chở bê tông kéo rê, nam thanh niên chết thảm

25/09/2013 13:07
Thái Nam
(GDVN) - Vào khoảng 18 giờ hôm (23/09), va chạm giữa một xe bồn chở bê tông với xe máy trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) đã khiến một nam thanh niên chết ngay tại chỗ.
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Khuất Duy Tiến khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Khuất Duy Tiến khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.
Sự việc xảy ra tại gần nút giao thông Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng. Do xảy ra vào đúng vào giờ cao điểm lên giao thông tại đây gặp nhiều khó khăn.
Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Vào thời điểm trên chiếc xe bồn chở bê tông, mang BKS: 29C - 28128 của Công ty cổ phần xây dựng An Phúc di chuyển theo hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì bất ngờ đâm phải nam thanh niên đi một mình trên chiếc xe máy có BKS: 30F1- 6769 đang lưu thông cùng chiều. Sau khi đâm phải, xe bồn cuốn nam thanh niên vào gầm kéo rê chục mét mới dừng lại.”
Cũng theo người dân, sau khi đâm nam thanh niên đi xe máy lái và phụ xe bồn chở bê tông An Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một thanh niên còn trẻ chừng hơn 20 tuổi, đi giày thể thao và đeo một chiếc túi.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Tại hiện trường, nam sinh vẫn còn nằm trong gầm xe bồn. Chiếc xe bồn vẫn quay ở phía trên, còn chiếc xe máy của nạn nhân bị bật phía sau. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người đi đường tờ mò đã dừng lại để theo dõi vụ việc gây ùn tắc giao thông.
Sau gần 1 giờ sau, cơ quan chứ năng mới có mặt tại hiện trường để phân làn tránh ùn tắc.
Sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ....
Thái Nam