Hà Nội: Cháy lớn tại phường Bạch Đằng giữa đêm

03/04/2013 07:57
Nguyễn Thế
(GDVN) -Vào 22 giờ 30 phút, ngày 2/4 đã xảy ra vụ cháy lớn tại số 733B phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước lúc xảy ra ra hỏa hoạn, khu vực này đã bị mất điện. Theo những người dân ở đây cho biết, ngôi nhà để xảy ra vụ cháy là của một gia đình cho thuê lại. Khi có cháy lớn họ nhìn thấy một số thanh niên thuê nhà dắt xe bỏ đi một mạch không hề quay lại. 
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Cũng theo những người dân ở đây cho biết, có thể do mất điện nên các thanh niên thuê nhà này dùng nến đốt sáng nên để ngọn lửa cháy sang các đồ vật dụng gây lên cháy lớn... Theo quan sát của PV, toàn bộ đồ dùng trong nhà đã bị thiêu rụi, ngọn lửa bén sang hai nhà bên cạnh, người dân dùng nước từ tầng trên xả xuống nên kịp thời ngăn chặn ngọn ngọn lửa.

Ghi nhận ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, nhưng chưa thống kê được tài sản thiệt hại.
Khoảng 15 phút sau cảnh sát PCCC và công an phương Bạch Đằng đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường và dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Nguyễn Thế