Hà Nội: Cột khói ở tòa cao ốc 18 tầng trên đường Phạm Hùng

23/05/2012 16:37
Cao Nguyên
(GDVN) - Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều nay, 23/5 tại tòa nhà Tổng cục Hải quan trên đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Thông tin từ phóng viên tại hiện trường cho biết: khoảng 13h40, cột khói xuất hiện tại tòa nhà. Nhiều người dân, lái xe taxi tập trung dưới đường bàn tán. Khoảng 20 phút sau, 2 xe cứu hỏa, 2 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Sở Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng sơ bộ xác định: điểm phát cháy là từ hộp kỹ thuật tại tầng 1. Sau đó, khói lan lên các tầng trên. Hiện tại ở hiện trường, rất nhiều người đang len ra ngoài lan can, vẫy tay kêu cứu hộ. 

Chị Nguyễn Thị Thủy, một cán bộ làm tại Tổng cục Hải quan cho biết: ban đầu, khi phát hiện ra mùi khói lạ, chị toan chạy lên trên tầng trên cùng. Nhưng khi vừa mở cửa, thấy khói nghi ngút các phòng, chị vội vã chạy cầu thang bộ dù càng xuống dưới, khói càng dày đặc...

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

16h53: Một người đàn ông bị ngạt khói vừa được lực lượng cứu hỏa đưa ra khỏi hiện trường.

17h: Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, Đại tá Tô Xuân Thiều - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội cho biết: khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận đám cháy, khói đã dày đặc tại nhiều tầng. Đến thời điểm 16h58, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, một người bị ngạt khói trong đám cháy.

Tiếp tục cập nhật...

Quý độc giả nào có hình ảnh, video về vụ hỏa hoạn, xin gửi tới địa chỉ toasoan@giaoduc.net.vn

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Cao Nguyên