Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Đầu trần lạng lách, hất CSGT lên cao hơn 1m

19/08/2012 19:41
Cao Nguyên
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 14h chiều 19-8, trên đường quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cùng thời gian trên, tổ công tác đặc biệt Y1/141 do Thiếu tá CSGT Trần Quang Vinh làm tổ trưởng, cắm chốt tại khi vực này, phát hiện hai thanh niên đầu trần đèo nhau trên chiếc xe máy Wave màu đỏ, mang BKS 29T7-5953 vi phạm luật giao thông. Lực lượng cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
 
Đối tượng Huy (phải), Thành (trái) đã bị bắt giữ.
Đối tượng Huy (phải), Thành (trái) đã bị bắt giữ.
Tuy nhiên, khi cảnh sát tuýt còi thì hai thanh niên này không chịu chấp hành mà còn tăng ga, lạng lách, đánh võng rồi chạy xe vào một doanh trại quân đội đóng trên địa bàn hòng tẩu thoát. Trước tình thế như vậy, tổ công tác đã bố trí lực lượng cảnh sát bao vây truy bắt bằng được hai đối tượng. 
Khi hai đối tượng phóng xe vào bên trong doanh trại quân đội và biết mình khó thoát ra được nên phóng nhanh quay trở ra. Đúng lúc hai đồng chí CSCĐ và một đồng chí CSGT chạy đến cổng doanh trại bộ đội để khống chế. 
Bất ngờ đối tượng tăng ga tông trực diện vào đồng chí CSGT - Thiếu úy Đặng Hoàng Tân, hất tung đồng chí này lên cao hơn 1m rồi rơi bịch xuống đất. Cú đâm quá mạnh khiến Thiếu úy Tân choáng váng, tay và mặt xây xước, phía sau lưng khi đồng chí Tân rơi xuống đập vào chỗ để chân của chiếc xe nên đã bị sưng tấy.
Phần lưng của Thiếu úy Đặng Hoàng Tân bị sưng và bầm dập
Phần lưng của Thiếu úy Đặng Hoàng Tân bị sưng và bầm dập
Ngay sau khi Thiếu úy Tân ngã, tổ công tác đã khống chế được lái xe, còn đối tượng ngồi sau tiếp tục bỏ chạy nhưng cũng đã bị tóm gọn ngay sau đó. 

Thiếu úy Đặng Hoàng Tân sau đó đã được đồng đội đưa vào bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương.
Hai đối tượng vi phạm luật giao thông còn chống đối người thi hành công vụ được tổ công tác đã bàn giao đối tượng về CAP sở tại tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Huy (SN 1996) và Nguyễn Văn Thành (SN 1995) đều trú tại Phú Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm. Cả hai đều đang học lớp 11 tại trường THPT Phú Đô. Đối tượng Huy khai về hành vi đâm bị thương CSGT: "Bọn cháu đang vội đi xem đá bóng, không nhìn kỹ nên mới đâm vào chú cảnh sát...".
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Cao Nguyên