Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: Đuổi con, đánh chết hàng xóm lộ chuyện giết vợ

11/10/2012 15:55
Thế Tuấn
(GDVN) - Phan còn khai nhận, ngày 30/6/2011, do mâu thuẫn với vợ là chị Lê Thị Lan (SN 1962), Phan đã dùng gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu chị Lan làm chị Lan tử vong.
Hôm nay, 11/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 45 - Công an TP. Hà Nội) vừa cho biết đã phối hợp với Công an TX. Sơn Tây (Hà Nội) điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra một ngày trước đó.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vụ giết người xảy ra từ ngày 30/6/2011, và ra lệnh bắt đối tượng Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). 

Trước đó, khoảng 16h10’ ngày 9/10, mâu thuẫn với con trai mình là Quách Xuân Phong (SN 1986), Phan đã đánh đuổi Phong. Thấy vậy, anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968, cùng thôn) đã ra can ngăn và bị Phan dùng tay đánh vào mặt. Cú đánh làm anh này ngã xuống đất, bị thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức. Đến ngày 10/10, anh Thanh tử vong. 

Tại cơ quan công an, khai thác mở rộng, Phan còn khai nhận, ngày 30/6/2011, do mâu thuẫn với vợ là chị Lê Thị Lan (SN 1962), Phan đã dùng gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu chị Lan làm chị Lan tử vong. Sau đó, Phan kéo chị Lan nằm cạnh hòn non bộ xây bằng đá trong nhà rồi loan tin chị Lan bị ngã, đập đầu vào hòn non bộ chết.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thế Tuấn