Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Giả danh Cảnh sát 141, chặn người đi đường xử phạt, thu tiền!

20/10/2012 18:13
Minh Anh
(GDVN) -22h30 ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên đường đê khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên, phát hiện 5 đối tượng có hành vi giả danh lực lượng Cảnh sát 141, chặn người đi đường kiểm tra, xử phạt, thu tiền.
Tang vật thu giữ gồm 2 bộ đàm, 1 gậy cao su, 1 dùi cui sắt, 1 đèn pin, 3 xe máy và 530 ngàn đồng. Tổ công tác đã bàn giao Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp tục xử lý. 

Tổ công tác 141 trấn áp đối tượng vi phạm pháp luật
Tổ công tác 141 trấn áp đối tượng vi phạm pháp luật


Theo nguồn tin của báo Giáo dục Việt Nam, khoảng 22h30 ngày 19/10, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 3 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường đê Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên phát hiện 1 nhóm thanh niên mặc thường phục đang đứng tra hỏi 1 phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn. Với tinh thần cảnh giác, tổ công tác đã kiểm tra hành chính và làm rõ nhóm các đối tượng trên đang có hành vi sử dụng bộ đàm, đèn pin tín hiệu nháy và công cụ hỗ trợ giả danh lực lượng Công an đang thực hiện Kế hoạch 141/CATP.

Các đối tượng đã chặn nhiều người điều khiển xe máy kiểm tra doạ nạt để đòi tiền của người đi đường.

Theo tin tố giác của người bị hại, trước khi bị tổ công tác bắt giữ, 5 đối tượng trên đã dừng 1 xe máy của một thanh niên, tự xưng Công an thuộc lực lượng 141 làm nhiệm vụ và doạ nạt chiếm đoạt được 330.000 đồng. Khi các đối tượng đang  tiếp tục dừng phương tiện của xe máy thứ hai do một phụ nữ điều khiển thì bị phát hiện.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an quận Long Biên xử lý. Tại đây, nhóm này khai danh tính là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ở tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thanh Hải (SN 1996, ở phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hoàng Trọng Hiệp (SN 1995, ở tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991, ở tỏo 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm 2 máy bộ đàm nhãn hiệu KENWORD, 1 dùi cui su, 1 dùi cui 3 khúc bằng kim loại, 1 đèn pin tín hiệu nháy, 520 nghìn đồng, 3 xe máy. 

Cơ quan công an đã làm rõ hai người bị hại, gồm: chị Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1990, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là người đang bị nhón đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Bị hại thứ hai là: anh Phạm Bá Nhất (SN 1990, ở tổ 1, phường Cự Khối, quận Long Biên) là người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đèo bạn là Hoàng Văn Luận đi trên đường đê Long Biên. Anh Nhất bị 5 đối tượng trên đi 3 xe máy chặn, ép xe và xưng là tổ 141 của Công an. Sau đó các đối tượng kiểm tra xe, người anh Nhất và Luận.

Do anh Nhất không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy phép lái xe nên số đối tượng yêu cầu anh Nhất phải nộp 950 nghìn đồng, nếu không sẽ đưa về đội xử lý. Anh Nhất nộp cho số này 330 nghìn đồng, thì nhóm này nhận và cho đi.

Trên thực tế, đây không phải là trường hợp giả mạo Cảnh sát 141 đầu tiên tại Hà Nội bị phát hiện. Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 3, qua công tác quản lý địa bàn, Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam và Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được thông tin về một nhóm đối tượng thường lang thang ở khu vực bến xe và đầu đường Kim Đồng, tự giới thiệu là thành viên tổ 141 hoặc 142 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, dọa "nhốt" xe ôtô vi phạm và yêu cầu các chủ phương tiện phải đưa tiền làm "luật"…

Sau khi báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận, Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tự xưng là thành viên tổ 141. Hắn là Đinh Văn Thiết, 27 tuổi, trú tại Đội 3, Hợp tác xã Ninh Mỹ, xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Học hết lớp 9, Thiết bỏ học đi lang thang.

Minh Anh