Hà Nội: Gió to đổ tường làm 1 người chết, 3 người bị thương

19/05/2013 17:03
Phong Vũ – Quách Du
(GDVN) - Do gió quá to, bức tường đang xây dựng bị đổ sụp xuống, đè chết 1 cô gái trẻ và khiến 3 người khác bị thương.
Cơn mưa vào chiều ngày 18/5 vừa qua tiếp tục giúp Hà Nội “giảm nhiệt” sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cơn mưa này đã gây ra một vụ tai nạn hy hữu, gây chết người tại huyện Thanh Oai.

Cụ thể, theo nguồn tin từ Công an huyện Thanh Oai cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 18/5 tại thôn Trung, xã Cao Viên, do gió to, giông trước khi mưa đã khiến bức tường đang xây dựng của gia đình ông Nguyễn Đình Đạm (SN 1957) bị đổ sập.

Bức tường đã đè chết một cô gái trẻ và khiến 3 người khác bị thương. (Ảnh minh họa)
Bức tường đã đè chết một cô gái trẻ và khiến 3 người khác bị thương. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc này, có một số người dân đang đi chợ ngang qua nên đã bị bức tường đè trúng. Hậu quả, cô gái trẻ tên Bùi Thị Châm (SN 1994, ở Kỳ Thùy, Bích Hòa, Thanh Oai) đã bị tử vong tại chỗ. 3 người khác bị thương, gồm: chị Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1974, ở Bích Hòa, Thanh Oai); chị Đỗ Thị Tốn (SN 1978, ở Cao Viên, Thanh Oai) và bà Đỗ Thị Tủm (SN 1941, ở Cao Viên, Thanh Oai).

Tài sản của các nạn nhân (gồm 2 xe máy và 1 xe đạp) cũng đã bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Phong Vũ – Quách Du