Hà Nội: Phát hiện người phụ nữ chết trên tầng thượng nhà riêng

22/11/2013 08:17
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Khi đi lên tầng thượng lấy quần áo, người con trai của bà Th bàng hoàng phát hiện mẹ đã chết trong tư thế treo cổ.
Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 162, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là người phụ nữ tên Th (55 tuổi), chủ nhân ngôi nhà này.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Được biết, vào chập tối ngày 21/11, khi đi làm về, người con trai của bà Th lên tầng tum nhà mình lấy quần áo thì phát hiện mẹ đã tử vong trong tư thế treo cổ. Quá hoảng sợ, con trai bà Th đã gọi người nhà, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, bà Th được xác định đã tử vong trước đó.

Theo một số hàng xóm cho biết, bà Th bán giày dép ở chợ Ngã Tư Sở, Hà Nội. Nạn nhân là người phụ nữ hiền lành. Thời gian gân đây, người ta vẫn thấy bà Th vui vẻ chuyện trò và không có biểu hiện bất thường nào.

Cũng theo người dân, vợ chồng bà Th có hai người con, một trai, một gái. Người con trai đã lập gia đình, có con và hiện đang sống cùng bố mẹ.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.

Quyết Nguyễn