Hà Nội: Tự xưng cán bộ Bộ Ngoại giao, đâm bất tỉnh Tổ trưởng tổ 141

07/03/2012 19:37
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Một nam thanh niên đã liều mình lao thẳng xe vào tổ công tác Y1/141 khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung bất tỉnh tại chỗ.
Khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác Y1/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm chỉ huy, cắm chốt tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng (Hà Nội). Tại đây, tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xa máy Honda PCX màu đen BKS 30M4 -5896, lưu thông hướng từ Trường Chinh rẽ Giải Phóng, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng cảnh sát đối tượng bắt đầu vít ga để tẩu thoát.

Chứng minh thư của đối tượng liều mình đâm vào tổ công tác 141.
Chứng minh thư của đối tượng liều mình đâm vào tổ công tác 141.
Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Đức Chung đã bố trí lực lượng để vây bắt đối tượng. Hơn chục đồng chí cảnh sát bao gồm 3 lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự cùng phối hợp ngăn chặn đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển chiếc PCX trên tỏ ra hung hãn, tăng ga phóng như điên rồi đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.
Một cảnh sát cho biết: “Tôi được phân công mai phục ngay trên đường Trường Chinh, cách chốt làm việc của tổ khoảng 400m. Khi phát hiện đối tượng vi phạm, tôi đã dùng bộ đàm báo ngay cho tổ công tác đồng thời cùng ra chặn, bắt đối tượng về chốt.
Tuy nhiên, khi thấy cảnh sát, đối tượng không những không dừng lại mà còn tăng ga phóng nhanh về phía trước, lạng lách, đánh võng giữa đường bất chấp các dòng phương tiện qua lại tấp nập. Các chiến sĩ trong tổ ngay lập tức tập trung truy bắt.

Đối tượng Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi đã đâm xe trực diện, khiến Trung tá Chung bị thương.
Đối tượng Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi đã đâm xe trực diện, khiến Trung tá Chung bị thương.
Đứng cách tôi khoảng 20m, Thượng sỹ CSCĐ Nguyễn Trịnh Đạt và Cảnh sát đặc nhiệm Nguyễn Đức Mạnh đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng cố tình tiếp tục vít ga lao lên, luồn lách qua. Tiếp sau đó là Trung sỹ CSHS Văn Đức Kiên và Thượng sỹ CSCĐ Đào Thanh Giang cùng Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng cũng đã bất chấp nguy hiểm lao ra truy bắt. Tuy nhiên, đối tượng vẫn hung hãn và liều lĩnh phóng xe như điên vượt qua tổ công tác, đâm trực diện vào lực lượng cảnh sát.
Lúc này, Trung tá Nguyễn Đức Chung đứng chặn đối tượng ở điểm cuối tổ công tác nên đối tượng đã đâm thẳng vào người Trung tá Nguyễn Đức Chung, khiến Trung tá Chung ngã xuống đường bất tỉnh. Chiếc xe máy của đối tượng bay ra xa”.
Chiếc xe đã đâm vào tổ công tác 141.
Chiếc xe đã đâm vào tổ công tác 141.
Sau khi đâm vào cảnh sát, đối tượng cũng bị tổ công tác khống chế và bắt giữ cả người lẫn chiếc xe máy gây nạn.

Được biết, đối tượng hung hãn này tên Vũ Lê Hoàng (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (hiện tại đang ở số 4, ngõ Tứ Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hoàng nói rằng mình đang công tác ở Bộ Ngoại giao. 
Về phía Trung tá Nguyễn Đức Chung, sau khi bị đối tượng đi xe máy đâm thẳng vào người đã bị ngã, sau đó hôn mê sâu. Máu từ người đồng chí Chung còn chảy ướt cả vai áo.
Lực lượng cảnh sát cùng nhiều người dân đã lấy bông, giấy tạm thời cầm máu cho Trung tá Nguyễn Đức Chung và gọi xe cấp cứu.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ chen chúc nhau vào xem làm cho đoạn đường này ùn tắc cục bộ hàng giờ đồng hồ. Nhiều người dân trực tiếp chứng kiến vụ việc đã rất bức xúc, thậm chí có người còn định đánh đối tượng Hoàng. 
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc này...
Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Nguyễn Tiến