Hà Nội cháy quán Karaoke, 5 người chết

03/05/2014 16:22
Trần Kháng
(GDVN) -Đến 16h ngày 3/5, đã tìm thấy 5 thi thể bị ngọn lửa thiêu cháy...

Ngọn lửa bùng lên lúc giữa trưa ngày 3/5 tại quán Karaoke nằm trong ngõ 43 phố Giảng Võ, Hà Nội. Theo người dân chứng kiến, lửa cháy từ tầng 1 và nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Xe cứu hỏa đến hiện trường
Xe cứu hỏa đến hiện trường

Cảnh sát chữa cháy có mặt kịp thời, nhưng hơn 1 tiếng sau mới dập tắt được ngọn lửa.

Đến 16h cùng ngày, đã tìm thấy thi thể của 5 người, tuy nhiên chưa xác định được danh tính.

Rất đông người dân đến chứng kiến vụ việc.
Rất đông người dân đến chứng kiến vụ việc.
Tầng 1 của quán cháy tan, cơ quan hữu quan đang khám nghiệm hiện trường
Tầng 1 của quán cháy tan, cơ quan hữu quan đang khám nghiệm hiện trường

Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke đã được xác định, trong đó có 4 nhân viên và một chủ quán.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke Nhật Thực ở trong ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội, trong đó có 1 chủ quán và 4 nhân viên.

Cơ quan chức năng cũng đã bước đầu xác định danh tính 5 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke Nhật Thực gồm: Phạm Trung Nam (SN 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội, là 1 trong 3 chủ quán);

Người nhà nạn nhân ngất lịm khi biết tin.
Người nhà nạn nhân ngất lịm khi biết tin.

4 người thiệt mạng còn lại đều là nhân viên của quán: Trần Trung Hiếu (SN 1989, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Hoàng Thị Hiền (SN 1988, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), Lưu Viết Trình (SN 1990, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Lê Thị Hằng (SN 1992, quê Hải Phòng, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Đến khoảng 16h30 phút, nạn nhân tử vong cuối cùng trong vụ cháy được xe cấp cứu 115 đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Trần Kháng