Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ đạt 29 độ C

11/04/2012 06:56
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trạng thái thời tiết dễ chịu, sáng có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhẹ kéo dài tới hết tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW. cho hay, hôm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nằm ở rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông, riêng phía tây Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng yếu của rãnh gió tây trên cao.

Sau đó, các khu vực trên chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục 25-27 độ bắc nối với áp thấp phía tây, bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam bởi một bộ phận tăng áp từ phía bắc. Từ ngày 14, áp thấp phía tây lại có khả năng phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam. Ba, bốn ngày tiếp theo, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió đông đến đông nam phổ biến có cường độ trung bình. 

Hà Nội vài ngày tới có mưa nhỏ vài nơi vào sáng sớm.
Hà Nội vài ngày tới có mưa nhỏ vài nơi vào sáng sớm.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 11/4:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi 31 – 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nguyễn Vũ