Hà Nội đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng cho giao thông đô thị

29/03/2012 08:01
Nam Phong
(GDVN) - Từ nay đến năm 2015, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông.

Các công trình giao thông sẽ được Hà Nội đầu tư bao gồm hệ thống các tuyến đường, cầu đường bộ, bãi giữ xe cao tầng…. Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện giao thông. Tổng số ngân sách dự kiến là khoảng 228.918 tỷ đồng.

Thành phố sẽ tiến hành xây dựng mới và nâng cấp hàng loạt tuyến đường, trong đó có nhiều tuyến trọng yếu như cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua Hà Nội); Đường 32 (đoạn Diễn –Nhổn và Mai Dịch – Cầu Diễn) hoàn thành trong quý II/2012; đường Văn Cao – Hồ Tây hoàn thành năm 2012; đường Cát Linh – La Thành – Thái Hà – Láng hoàn thành năm 2013; đường 1A (đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi...) và đường vành đai 3 (Mai Dịch – Pháp Vân giai đoạn 2) hoàn thành năm 2013; xây cầu vượt bằng kết cấu lắp ghép tải trọng nhẹ tại một số nút giao, như Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn – Chùa Bộc, hoàn thành trong tháng 5/2012; đường Láng – Lê Văn Lương và Láng – Nguyễn Chí Thanh, hoàn thành tháng 1/2013.

Cầu vượt Ngã Tư Sở - 1 trong những công trình giúp Hà Nội giảm sự ùn tắc giao thông rất lớn. (ảnh minh họa)
Cầu vượt Ngã Tư Sở - 1 trong những công trình giúp Hà Nội giảm sự ùn tắc giao thông rất lớn. (ảnh minh họa)

Các tuyến vành đai, như vành đai 1 và vành đai 2 cũng sẽ được tập trung đầu tư. Vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái. Với đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được chuẩn bị đầu tư cùng với tuyến đê Hữu Hồng (từ cầu Nhật Tân đến cầu Chương Dương).

Vành đai 2 sẽ hoàn thành đoạn Nhật Tân - Bưởi, cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Vành đai 3 sẽ hoàn thành toàn tuyến từ Pháp Vân đến cầu Thăng Long, đường vành đai 2,5 đoạn Kim Đồng - Đền Lừ, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) kéo dài đến Sông Lừ - Giải Phóng,…

Một số cây cầu qua sông cũng được rà soát và đưa ra tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó sẽ triển khai xây dựng mới 35 cầu đường bộ, với tổng kinh phí khoảng 1.135 tỷ đồng…

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ cho triển khai 48 bãi đỗ xe, trong đó có các dự án bãi xe cao tầng, lắp ghép, cơ giới hóa với tổng vốn đầu tư khoảng 1.828 tỷ đồng…

Năm 2012, TP sẽ hoàn thành việc xây 4 bãi đỗ xe ở khu vực các phố Trần Nhật Duật, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Khánh Toàn và hầm chứa xe chợ Hàng Da; triển khai 5-8 bãi đỗ xe trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Long Biên và huyện Từ Liêm...

Nam Phong