Hà Nội hửng nắng ngày đầu của tuần cuối năm, miền Bắc ấm lên

16/01/2012 06:46
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt trạng thái rét đậm, thời tiết sẽ hửng nắng, đem không khí Tết Nhâm Thìn tràn ngập khắp nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho hay, hôm nay (16/1/2012), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, sau ổn định rồi suy yếu nhanh. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ ngày mai còn chịu ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao. Đến khoảng ngày 20, ngày 21, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc nước ta.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày Tết ông Táo:

Thời tiết hửng nắng rất thuận thích hợp cho đào, quất thêm sắc những ngày xuân Nhâm Thìn đang về. (Ảnh VNE)
Thời tiết hửng nắng rất thuận thích hợp cho đào, quất thêm sắc những ngày xuân Nhâm Thìn đang về. (Ảnh VNE)

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi 23 – 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam có nơi 23 – 25 độ C,nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Nguyễn Vũ