Hà Nội nắng 27 độ C, áp thấp trên biển Đông gió giật cấp 9

28/03/2012 06:45
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Miền Bắc nắng ấm, nhiệt độ cao nhất là 29 độ C. iển đông đang chịu ảnh hưởng của áp thấp khiến biển động có mưa rào và sương mù.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho hay, hồi 19 giờ ngày 27/03 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 đến 9,9 độ Vĩ Bắc; 113,8 đến 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 19 giờ ngày 28/03, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 đến 9,4 độ Vĩ Bắc; 111,7 đến 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Trường Sa lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Vị trí và hướng dịch chuyarn của áp thấp.
Vị trí và hướng dịch chuyarn của áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận từ ngày mai (28/3) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 3h30 ngày 28/03.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 28/3:

Khu vựa Hả Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27o độ C, nhiệt cđộ cao nhất là 31 -34 độ C.

Nguyễn Vũ